Đánh bạn gái, bị “tẩn hội đồng”

Đánh bạn gái, bị “tẩn hội đồng”

ANTĐ - Trong lúc uống bia, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, anh H đã dùng cốc bia đập vỡ ném vào chị M. A và làm ảnh hưởng đến 3 thanh niên cùng uống bia trong quán. 3 thanh niên cùng một số nhân viên tại quán bia đã dùng chai bia, cốc uống bia ném và dùng tuýp sắt đánh gây thương tích cho anh H.

Vào tù vì chuyện "một mất mười ngờ"

Vào tù vì chuyện "một mất mười ngờ"

ANTĐ - Cho rằng người xe ôm "chôm" đồ của gia đình, Minh nhờ bạn cùng lên "kế hoạch", giả làm khách đi xem ôm rồi khống chế, cướp chiếc xe máy của người này...
Bị cáo Đỗ Thị Ngự và Trịnh Thị Huyền

Hải Phòng: Xét xử lưu động 2 “nữ quái”

ANTĐ - Sáng qua 25-6-2013, TAND thành phố Hải Phòng đã mở phiên toà lưu động xét xử 2 vụ án: “Mua bán người” đối với bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1987), trú tại tổ dân cư số 1, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” đối với bị cáo Đỗ Thị Ngự, trú tại khu Vĩnh Tấn, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tại Nhà văn hoá tổ dân cư số 1, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. 
Bắt ma túy ra truy nã

Bắt ma túy ra truy nã

ANTĐ - Phát hiện 1 nam thanh niên đang ngồi tại nhà chờ trong Bến xe phía Nam có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát Bến xe phía Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, các chiến sỹ công an phát hiện trong người đối tượng có 1 gói heroin trọng lượng 0,109 gam, đã yêu cầu về trụ sở đơn vị làm rõ. 
Thượng sỹ có “duyên” bắt tội phạm truy nã

Thượng sỹ có “duyên” bắt tội phạm truy nã

ANTĐ - Các xóm trọ, khu nhà tạm ven sông Đáy thuộc tổ dân phố Phượng Bãi từng là nơi nhiều đối tượng phạm tội, trốn truy nã lẩn trốn. Nhưng sau một thời gian tập trung “làm sạch”, điểm phức tạp này đã được triệt xóa, mọi biểu hiện vi phạm đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Có một người đã góp công lớn tạo nên sự chuyển biến tích cực này là Thượng sỹ Đặng Thế Vững - CSKV CAP Biên Giang (Hà Đông).

Người thân của xóm cư dân chạy thận

Người thân của xóm cư dân chạy thận

ANTĐ - Với những việc làm cụ thể hàng ngày, Thiếu úy Đặng Nam Phương - CSKV phụ trách tổ dân phố 11 phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)  đã san sẻ với các bệnh nhân chạy thận thuê trọ trên địa bàn gánh nặng mà họ đang mang.
Nam thanh niên chết cắm đầu xuống bùn

Nam thanh niên chết cắm đầu xuống bùn

ANTĐ -Khoảng 8h sáng ngày 6-4, người dân phát hiện thi thể một thanh niên cạnh bờ mương trên cánh đồng thuộc địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội), và một chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade dựng ở bên cạnh. 
“Người chết” giết người

“Người chết” giết người

ANTĐ - Khi chị Suellen Roberts, 31 tuổi cùng con gái Lexis Kay Roberts, 12 tuổi rời nhà họ ở thành phố Las Vegas, thuộc tiểu bang Nevada, tới bang Arizona (Mỹ) hồi tháng 9-2010, bạn bè và người thân nghĩ rằng hai mẹ con Suellen sẽ trở về vào cuối tuần. Thế nhưng, đó cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy hai người còn sống.
Bắt cóc, cướp tài sản người không liên quan

Bắt cóc, cướp tài sản người không liên quan

ANTĐ - Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tiêu Thị Tâm (SN 1995), trú tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Phùng Thị Hạnh (SN 1993), trú tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Phát hiện 5 xác trẻ lang thang trong thùng rác

Phát hiện 5 xác trẻ lang thang trong thùng rác

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Tất Tiết, Quý Châu, Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết đồng thời của 5 trẻ em lang thang, tuy nhiên khả năng án mạng được loại trừ.
Dùng mắm tôm, cá thối cưỡng đoạt tiền

Dùng mắm tôm, cá thối cưỡng đoạt tiền

ANTĐ - Sáng qua 1-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Tưởng (SN 1979, trú tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân)  cùng 3 đồng phạm khác liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản.
Chứng minh thư mới có tên bố mẹ: Thuận lợi hơn cho người dân

Chứng minh thư mới có tên bố mẹ: Thuận lợi hơn cho người dân

ANTĐ - Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16-5-2012 về mẫu CMND của Bộ Công an được ban hành căn cứ trên Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về CMND và Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về CMND,  trong đó có quy định mẫu CMND mới ngoài các thông tin về cá nhân của người được cấp phải ghi thêm tên cha, mẹ của công dân đó lên mặt sau của tấm CMND. Quy định mới này đã có rất nhiều ý kiến trái chiều.

Trách nhiệm vừa đủ!

Trách nhiệm vừa đủ!

ANTĐ - Chuyện “mới tinh” ở Hà Nội: một cô bé 14 tuổi, khi bị thu gom do đang lang thang để tìm khách mua dâm đã tự “hạ” tuổi xuống 12, nhằm tránh bị pháp luật xử lý. Tuy nhiên, sự lo xa của cô bé này hơi… thừa.