Nhẫn tâm sát hại anh ruột và mẹ nuôi rồi uống thuốc ngủ định tự tử

ANTD.VN - Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, đối tượng Hiếu đã dùng dao đâm chết 2 người thân của anh ta, rồi uống thuốc ngủ định tự tử nhưng bất thành.

CQĐT CATP Hải Phòng ngày 28-7 cho biết, đơn vị đang giám sát chặt chẽ Đàm Văn Hiếu (35 tuổi, trú tại đường Chợ Hàng, phường Đông Hải 2, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), đối  tượng được xác định đã gây ra 2 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trong ngày 27-7, nhằm vào chính người thân của mình. 

CQĐT thực hiện các biện pháp tố tụng tại hiện trường 1 trong 2 nơi xảy ra án mạng

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 27-7, lực lượng Công an phát hiện Đàm Văn Hiếu đang ẩn náu tại một khách sạn trên địa bàn quận Lê Chân. Khi phát hiện lực lượng Công an ập vào, Hiếu đã dùng dao cắt mạch máu tay và uống 6 vỉ thuốc ngủ với ý định tự sát.

Đối tượng Hiếu đang được điều trị và giám sát chặt chẽ tại bệnh viện
Nhẫn tâm sát hại anh ruột và mẹ nuôi rồi uống thuốc ngủ định tự tử ảnh 3

Lực lượng Công an đã kịp thời đưa đối tượng đến Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu. Đến 22h cùng ngày, Đàm Văn Hiếu đã tạm thời qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

CQĐT bước đầu xác định,  do mâu thuẫn với anh trai là Đàm Văn Thắng (37 tuổi), vào khoảng 4h30 ngày 27-7, tại nhà mẹ đẻ mình ở Chợ Hàng, phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Hiếu đã đun nồi nước sôi rồi dội thẳng vào anh Thắng khi nạn nhân đang ngủ; sau đó dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Thắng tử  vong tại chỗ. 

Sau đó, khoảng hơn 5h, Hiếu cầm dao đi xe máy đến nhà bà Hoàng Thị Ngọc Bích ở phố Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (là mẹ nuôi Hiếu). Khi bà Bích ra mở cửa, đã bị Hiếu dùng dao đâm nhiều nhát, khiến bà Bích tử vong. CQĐT đang củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ án để xử lý.