Nhẫn tâm lừa đồng hương sang “tiếp khách” xứ người

ANTĐ - Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hương (38 tuổi), quê quán thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về tội danh mua bán người (theo Điều 119 - BLHS). Cơ quan tố tụng xác định, có ít nhất 7 cô gái trẻ đã bị đối tượng này lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, năm 1994, Phạm Thị Hương sang Trung Quốc lập gia đình. Năm 2006, cô ta mở quán gội đầu, tẩm quất tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Thực chất, đây là tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình. Hương lên kế hoạch cùng một số đối tượng về Việt Nam lừa các cô gái đưa sang quán tẩm quất của mình, ép bán dâm. Năm 2011, nhiều đồng phạm của Hương trong đường dây mua bán người từ Hải Phòng đưa sang Trung Quốc ép làm gái mại dâm đã  bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam. Thấy “động”, Hương ở hẳn Trung Quốc.

 

Cuối tháng 8-2014, “Tú bà” vừa lén lút về đến Hải Phòng đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) phối hợp với CATP Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã. Cơ quan tố tụng làm rõ từ tháng 1-2006 đến tháng 4-2010, thông qua các “chân rết”, Hương đã mua 7 phụ nữ (quê ở các tỉnh Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng) với giá từ 700-3.000 nhân dân tệ. Trong số này, có nạn nhân bị Hương ép phục vụ tại quán gội đầu, tẩm quất trá hình gần 5 năm, mới trốn được về Việt Nam và đã tố cáo hành vi nhẫn tâm của “Tú bà”. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP Hải Phòng trong thời gian tới.