Huyện Thanh Trì:

Nhân rộng mô hình tự quản về ANTT

ANTĐ - Theo ông Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Thanh Trì, Hà Nội, trên cơ sở tiêu chí của chuyên đề “Xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn” đã được tổ chức hiệu quả từ nhiều năm nay, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Thanh Trì chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cùng các lực lượng chức năng tiếp tục nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản về ANTT”, tạo khí thế phòng chống tội phạm, TNXH ở cơ sở. 

Tổ tự quản giữ gìn TTĐT Công an xã Tân Triều duy trì hoạt động, 

nhắc nhở người dân chấp hành TTGT

Tiêu biểu, thực hiện mô hình hòa giải mâu thuẫn từ cơ sở, trên 200 lượt hội viên Hội Cựu chiến binh đã chủ động tham gia vận động, tuyên truyền người dân đồng thuận với chính quyền trong việc giải phóng mặt bằng tại xã Hữu Hòa, không để xảy khiếu kiện. Với chuyên đề “Không tái sử dụng ma túy, không tái nghiện sau cai, phòng chống ma túy từ gia đình, đảm bảo an ninh thôn xóm”, Hội LHPN huyện đã phân công các hội viên tiếp cận, giúp đỡ 23 người nghiện sau cai có hiệu quả sau 1 năm trở lên không tái nghiện, giúp đỡ 77 người nghiện là chồng, con hội viên có cuộc sống ổn định, giáo dục 23 thanh thiếu niên chậm tiến có hiệu quả...

Nhận thức ý nghĩa của chuyên đề “Rà soát tình hình ANTT hàng tháng”, trong năm qua, các ban ngành, đoàn thể  cùng đội ngũ cán bộ khu dân cư và trưởng, phó các thôn xóm luôn duy trì định kỳ các cuộc họp gắn với việc tổ chức diễn đàn tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với lực lượng Công an huyện, Công an xã. Qua đó, nhân dân đã cung cấp gần 1.000 tin có giá trị, giúp lực lượng CAH Thanh Trì triệt phá 64 vụ cờ bạc, bắt 128 vụ phạm tội về ma túy, khám phá 125 vụ phạm pháp hình sự, vận động trên 20 đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án ra đầu thú... Thông qua rà soát tình hình ANTT hàng tháng còn giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền nắm toàn diện các vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương để kịp thời có biện pháp giải quyết, không để phát sinh phức tạp như mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm không đảm bảo...

Để duy trì hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản, lực lượng nòng cốt trong giữ gìn ANTT ở cơ sở là Ban Công an các xã và Bảo vệ dân phố đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng các kế hoạch, biện pháp thiết thực chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào thi đua của từng ngành, đoàn thể, góp phần tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Bên cạnh đó, Ban Công an các xã và Bảo vệ dân phố đã chủ động tổ chức các biện pháp phòng chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, góp phần kiềm chế và giảm phạm pháp hình sự.