Nhân rộng các mô hình dân vận hiệu quả

ANTĐ - Hôm nay 28-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. 

Đánh giá kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đại diện Ban Dân vận Trung ương cho biết: Đã triển khai 4 đề án quan trọng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân trong tình hình mới; xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể; cơ chế để MTTQ, các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền...

Đặc biệt, Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận của 63 tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cùng với việc đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, trong đó tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các bước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; vận động nhân dân chung sức cùng cấp ủy, chính quyền… vượt khó, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Hội nghị cũng đã lắng nghe tham luận của đại diện các tỉnh, thành phố trao đổi về cách làm hay trong công tác dân vận. Nhiều mô hình dân vận đạt hiệu quả như “Cánh đồng mẫu lớn” của tỉnh Hà Giang; vận động chủ nhà trọ không tăng giá thuê nhà giúp cho gần 1,2 triệu công nhân, người lao động và sinh viên ổn định cuộc sống tại TP Hồ Chí Minh hay kinh nghiệm lắng nghe, giải quyết những bức xúc, khiếu nại của người dân ở Hà Nội được phổ biến. Những mô hình này sẽ giúp chính quyền, các cấp ủy Đảng, đơn vị, những người làm công tác dân vận… có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tế để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ.