Nhân lên triệu niềm vui trong ngày kỷ niệm thống nhất non sông

ANTD.VN - Hà Nội dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 vừa qua thật rực rỡ, rộn ràng và sâu lắng. Trên khắp những tuyến phố rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng kỷ niệm ngày thống nhất non sông và đâu đâu chúng ta cũng đều thấy bao khuôn mặt hân hoan, rạng rỡ của người dân, du khách. Trên những con phố rợp bóng cây, từng đôi trai gái nắm tay nhau sánh bước, hòa chung với những nụ cười tươi rói nở trên miệng các em thơ, tô điểm cho bầu trời trong xanh đầy nắng của một Thủ đô yên bình.

Để ngày kỷ niệm thống nhất non sông thêm rực rỡ, trọn niềm vui, có sự cố gắng, nỗ lực của CBCS - CATP Hà Nội. Từng con đường, tuyến phố, nhà ga, bến xe, vườn hoa, công viên và những nơi trọng yếu khác đều có bóng dáng, sự xuất hiện của các lực lượng CATP Hà Nội. Tất cả tạo nên bức tường vững chắc nhiều tầng, lớp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, du khách trọn vẹn với niềm vui trong kỳ nghỉ lễ.

Bình yên trong rực rỡ cờ hoa

Hà Nội chưa khi nào thôi là điểm hò hẹn của những trái tim đầy rung động yêu thương. Trong nhịp sống hối hả hiện nay, Hà Nội vẫn giữ cho mình một cái chất rất riêng, sâu lắng, trầm mặc, nhưng cũng rất đỗi hiện đại. Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, mỗi người dân đều chọn cho mình một cách nghỉ ngơi khác nhau. Nhiều người thu xếp công việc để về thăm quê, hay cũng có rất đông người khác lại chọn cho mình một không gian riêng tại Hà Nội. Dù ở đâu đi nữa thì tất cả đều chung một niềm vui háo hức của ngày hội thống nhất non sông.

Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ cũng là khoảng thời gian lượng du khách trong nước và quốc tế đến rất nhiều. Cứ mỗi kỳ nghỉ lễ, chúng ta lại bắt gặp một Hà Nội rất khác so với ngày thường. Trên bình diện công tác đảm bảo ANTT của Thủ đô, đây cũng là khoảng thời gian CATP Hà Nội nâng tầm các biện pháp, nhằm giữ vững tuyệt đối an toàn địa bàn. Mục tiêu bảo đảm tuyệt đối ANTT, phục vụ an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của Thủ đô và cả nước diễn ra trên địa bàn cũng như cuộc sống bình yên của nhân dân được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt đến từng đơn vị nghiệp vụ trong toàn CATP. Những kết quả sau kỳ nghỉ lễ được các đơn vị triển khai, thực hiện là minh chứng cụ thể nhất từ nhận thức đến hành động trong công tác này.

Các tổ công tác 141 có sự hỗ trợ, tăng cường của lực lượng CSHS ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

Trong buổi sáng 1-5, chúng tôi tìm gặp Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội khi anh vẫn đang cắm cúi với tập hồ sơ, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm trên bàn làm việc. Khi được hỏi, anh vui vẻ thông tin nhanh: Số vụ phạm pháp hình sự trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua giảm sâu so với 5 ngày liền kề trước đó cũng như giảm so với 5 ngày nghỉ lễ của cùng kỳ năm 2018. Theo Thượng tá Nguyễn Bình, đây là kết quả chung với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Phòng CHCS và Công an các quận, huyện, thị xã cũng như các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội.

Xác định nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong những ngày nghỉ lễ có vai trò hết sức quan trọng, bám sát sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSHS đã triển khai hiệu quả các kế hoạch, biện pháp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Công tác điều tra cơ bản được đơn vị triển khai kỹ càng trong thời gian trước đó, đã giúp cho những kế hoạch được xây dựng sát hợp với tình hình thực tế đang diễn ra.

Ở những tuyến đường, khu vực vui chơi công cộng, ngoài CSGT phân luồng hướng dẫn giao thông, còn có sự hỗ trợ của CSHS, bí mật mật phục phòng chống tội phạm để đảm bảo ANTT

Toàn bộ những điểm vui chơi, khu vực công cộng, nhà ga, bến xe, nơi tập trung đông người dân vui chơi, đi lại, đều được Phòng CSHS phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện và thị xã tăng cường lưc lượng bí mật làm nhiệm vụ phòng, chống trộm cắp, móc túi, cướp, cướp giật… Sự phối hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt và hiệu quả của Phòng CSHS với Công an các quận, huyện, thị xã, cùng các đơn vị có liên quan đã tạo thành một mạng lưới “thép” ngăn chặn và phòng ngừa không để hình thành, xảy ra bất cứ sự cố nào có thể gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo nhanh của Phòng CSHS, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 đến 1/5), trên toàn địa bàn thành phố đã phát hiện 47 vụ phạm pháp hình sự (giảm 21 vụ =38% so với 5 ngày liền kề trước đó và giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2018). Đa số những vụ phạm pháp hình sự đều là trộm cắp tài sản với tính chất, mức độ, thủ đoạn đơn thuần. Lực lượng CSHS đã điều tra khám phá 29 vụ với 40 đối tượng phạm pháp hình sự, mở rộng điều tra 8 vụ. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 80%. Những vụ việc có dấu hiệu phức tạp đều đã được CSHS nhanh chóng xử lý. Tất cả những kết quả này đã góp phần đảm bảo vững chắc ANTT trên địa bàn Thủ đô trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua.

Chủ động đón người dân về Thủ đô

Nếu như CSHS lặng lẽ, kín đáo, bí mật, hiệu quả trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thì lực lượng CSGT, CSCĐ lại nổi bật với công tác đảm bảo TTATGT, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Cứ trước, trong và sau mỗi kỳ nghỉ lễ kéo dài, mật độ và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội có sự biến động rất lớn. Áp lực dồn lên vai lực lương CSGT và CSTT… cũng như Công an các quận, huyện, thị xã trong thời gian này là rất lớn. Chỉ có sự chủ động, linh hoạt trong việc xây dưng, triển khai các phương án, kế hoạch mới có thể hóa giải thành công, hiệu quả bài toán ùn tắc và TNGT.

Trên tinh thần chủ động, ngay trước kỳ nghỉ lễ, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã triển khai hàng loạt biện pháp đảm bảo TTATGT phục vụ người dân đi lại an toàn. Trên toàn địa bàn thành phố không để xảy ra ùn tắc kéo dài, TNGT có liên quan đến xe tải, xe khách, ở các khu vực nhà ga, bến xe, tình hình TTATGT cũng được đảm bảo. CSGT và các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ với khẩu hiệu không để người dân, hành khách nào phải lỡ chuyến xe, bị nhà xe nhồi nhét khách khi về quê, đi trên đường. Tinh thần ấy đã được lan tỏa mạnh mẽ tới tất cả các đơn vị, chốt tuần tra trên khắp các tuyến đường, tạo thành một luồng gió mới thổi bay những vật cản, nguy cơ nảy sinh ùn tắc và tiềm ẩn TNGT.

Hiện Phòng CSGT cùng với các đơn vị chức năng đang tăng cường lực lượng ở các cửa ngõ ra vào thành phố, hướng dẫn phân luồng giao thông, đón người dân về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Báo cáo của Phòng CSGT cho thấy, số vụ TNGT với các tiêu chí trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua bằng với cùng kỳ năm 2018, với 5 vụ TNGT. Không có bất cứ vụ TNGT nào liên quan đến xe khách. Hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố được đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, công tác phối hợp giữa Phòng CSGT với Công an các đơn vị thuộc CATP Hà Nội và đặc biệt là Cục CSGT và CSGT các tỉnh giáp ranh với Hà Nội được đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả. Kết quả này đã giúp luồng phương tiện ra, vào thành phố trong hai thời điểm trước, sau kỳ nghỉ lễ được kéo giãn với cự ly đảm bảo an toàn, không xảy ra ùn tắc, hạn chế thấp nhất những nguy cơ TNGT.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT còn tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội cũng như triển khai hiệu quả 2 Kế hoạch số 67 và 69 về cao điểm đảm bảo ATGT phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1-5, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn, đèn đỏ, sai phần đường và tốc độ. Đơn vị cũng kết hợp chặt chẽ với Sở GTVT, Y tế… trong việc thành lập những tổ liên ngành xử lý chuyên đề lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Đây đều là những chuyên đề nổi cộm, mà kết quả có tính chất quyết định tới sự tăng, giảm, đảm bảo ATGT trên bình diện toàn quốc. “Không chỉ chủ động đón người dân từ khắp nơi trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ, mà hiện chúng tôi đang triển khai quyết liệt các biện pháp, kế hoạch trong tuần tra, xử lý vi phạm nổi cộm là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc và TNGT, tạo tính liên hoàn trong phòng ngừa cũng như tiền đề lâu dài, bền vững, có kết quả tốt” - Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết.

Ngoài chức năng tuần tra đêm, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm đường phố, lực lượng CSCĐ còn tham gia hỗ trợ CSGT trong phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt

Một lực lượng góp phần quan trọng bảo vệ tuyệt đối ANTT trên địa bàn Thủ đô trong những ngày qua không thể không nhắc tới, đó chính là CSCĐ, CATP Hà Nội. Trung đoàn CSCĐ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, khu vực nhà riêng, trụ sở, đơn vị, cơ quan, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội… được phân công bảo vệ ANTT. Thượng tá Nguyễn Đình Trọng, Phó Trung đoàn Trưởng, Trung đoàn CSCĐ cho biết: "Đơn vị đã huy động gần 800 lượt CBCS tham gia tuần tra tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Thông qua công tác tuần tra, CSCĐ đã xử lý 345 trường hợp vi phạm Luật Giao thông có dấu hiệu gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến ANTT, đặc biệt đã phát hiện và bắt giữ 5 vụ với 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Quân số, phương tiện, trang thiết bị cũng như công cụ hỗ trợ được đơn vị đảm bảo, duy trì theo đúng quy định, góp phần hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Góp sức vào sự bình yên của thành phố trong suốt những ngày nghỉ lễ vừa qua còn phải kể đến sự vào cuộc chủ động, hiệu quả, tích cực của tất cả các đơn vị, Công an quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố. Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết: Toàn bộ các phường, đội trên địa bàn được huy động tối đa để ứng trực, đảm bảo ANTT. Ngoài khu vực xunh quanh hồ Hoàn Kiếm, tất cả những tuyến phố đi bộ, chợ đêm… đều được CSTT, CSGT, CSHS - CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với CATP Hà Nội đảm bảo an toàn, không để xảy ra ùn tắc, lộn xộn. Người dân cũng như du khách khắp nơi khi đến với Thủ đô nói chung và tham quan hồ Hoàn Kiếm nói riêng đều cảm nhận được sự bình yên, gần gũi, thân thiện, bình dị… của người dân Thủ đô, cũng như không khí hân hoan, rực rỡ sắc màu trong ngày kỷ niệm thống nhất non sông.