Nhận lại chiếc xe chở Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Sáng 21-12, nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, được phép của Bộ Quốc phòng, Cục Quản lý xe máy (Tổng cục Kỹ thuật) và Cục Kỹ thuật (Quân khu 7) đã tổ chức bàn giao chiếc xe chiến lợi phẩm Zeep lùn A2, số hiệu 15778 của Trung đoàn 66 (Sư đoàn Vinh Quang, Binh đoàn Hương Giang) cho Ban giám đốc Hội trường Thống Nhất.

Nhận lại chiếc xe chở Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Sáng 21-12, nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, được phép của Bộ Quốc phòng, Cục Quản lý xe máy (Tổng cục Kỹ thuật) và Cục Kỹ thuật (Quân khu 7) đã tổ chức bàn giao chiếc xe chiến lợi phẩm Zeep lùn A2, số hiệu 15778 của Trung đoàn 66 (Sư đoàn Vinh Quang, Binh đoàn Hương Giang) cho Ban giám đốc Hội trường Thống Nhất.

Cán bộ, chiến sĩ (cũ) của Trung đoàn 66 trong lễ bàn giao xe (ngồi bên tay lái là anh Đào Ngọc Vân, đứng cạnh xe là Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình).

Cán bộ, chiến sĩ (cũ) của Trung đoàn 66 trong lễ bàn giao xe (ngồi bên tay lái là anh Đào Ngọc Vân, đứng cạnh xe là Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình).

Trưa ngày 30-4-1975, chiếc xe này (do chiến sĩ lái xe Đào Ngọc Vân điều khiển, đại úy Phạm Xuân Thệ, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 chỉ huy) đã chở Tổng thống Việt Nam cộng hòa Dương Văn Minh và nội các chính quyền ngụy Sài Gòn từ Dinh Độc Lập đến Đài phát thanh Sài Gòn để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, Phó chính ủy Quân khu 4, nguyên chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66 cùng các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 66 năm xưa vào Dinh tham gia áp giải nội các chính quyền Sài Gòn; đại diện Cục Quản lý xe máy, Cục Kỹ thuật Quân khu 7, Cục Hành chính Quản trị 2 – Văn phòng Chính phủ và Ban giám đốc Hội trường Thống Nhất.

Hải Nam

Theo QĐND