“Nhân duyên” với sen

ANTĐ - Sau loạt triển lãm mang đầy triết lý nhà Phật qua các tác phẩm về sen như Vô thường, Màu yêu hay các triển lãm nhóm như + Sinh, Cảm-Mơ, họa sỹ Vũ Tuyên sẽ mở đầu năm 2015 bằng loạt tranh Nhân duyên. 

50 tác phẩm do anh sáng tác là những cung bậc cảm xúc khác nhau về sen, về nhân duyên trời đất. Càng vẽ về sen, Vũ Tuyên càng cảm nhận rõ hơn về triết lý nhân duyên của đạo Phật đã đưa anh đến với nhiều sáng tạo nghệ thuật. Họa sỹ thích dùng bay thay vì bút để tạo nên những nét thô, nguyên mảng. Sen trong tranh anh không tỉa tót, miêu tả chi tiết mà thô ráp nhưng vẫn giàu cảm xúc. Triển lãm Nhân duyên diễn ra từ ngày 30-3 đến hết 10-4 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.