Nhận diện trang phục mới của CAND

ANTĐ - Trang phục mới của lực lượng CAND sẽ được triển khai đúng ngày 6-6 tới. Cán bộ chiến sĩ phải tự quản lý số trang phục cũ, tuyệt đối không làm thất thoát ra bên ngoài để kẻ xấu lợi dụng.

Nhận diện trang phục mới của CAND ảnh 1Trang phục nam Xuân Hè của lực lượng Cảnh sát và An ninh thống nhất áo sơ vin

Qua thực tiễn 18 năm triển khai thực hiện các Nghị định quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng CAND, cơ bản đã bảo đảm thống nhất, ổn định, thể hiện sự uy nghiêm, chính quy, phục vụ tốt công tác học tập, chiến đấu, huấn luyện.

Tuy nhiên, thực tiễn sử dụng cũng cho thấy các loại trang phục bộc lộ những hạn chế về mặt thẩm mỹ, chưa tạo sự thống nhất giữa kiểu áo xuân hè nam của lực lượng An ninh (kiểu bludong) và kiểu áo xuân hè nam của lực lượng Cảnh sát (mặc sơ vin); giữa màu sắc sao cấp hiệu, Công an hiệu, cúc mũ kê pi, áo các loại trang phục của sĩ quan và hạ sĩ quan các cấp tướng. Bên cạnh đó, vải may các loại trang phục có hiện tượng xù lông, vón xơ, nhất là vải may áo sơ mi trắng, màu sắc các lô vải không đồng đều, khả năng thoát khí kém.

Thực tế là đã xuất hiện tình trạng sử dụng các loại trang phục của một số ban ngành có thiết kế về kiểu dáng trang phục sao, cúc, cấp hiệu... tương tự một số trang phục của lực lượng Công an nhân dân gây nên tình trạng hiểu nhầm, không bảo đảm tính đặc thù, làm giảm tính uy nghiêm của trang phục Công an nhân dân. Do đó, việc đổi mới nâng cao chất lượng trang phục CAND là hết sức cần thiết.

Ngày 21-4-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 29-2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30-10-2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng CAND. Để triển khai thi hành Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1625/QĐ-BCA ngày 5-5-2016, thống nhất trong toàn lực lượng triển khai trang phục xuân hè mới vào ngày 6-6-2016. Trên cơ sở đó, quần áo xuân hè sĩ quan năm 2016 đã được sản xuất và cấp phát cho 100% công an các đơn vị địa phương trong cả nước. Dự kiến 31-10-2016 sẽ đảm bảo sản xuất, cấp phát xong quần áo thu đông sĩ quan, phục vụ triển khai thực hiện trang phục thu đông sĩ quan kể từ ngày 1-11-2016.

Thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn ngân sách, lực lượng hạ sỹ quan, chiến sỹ và học viên các trường CAND vẫn sử dụng trang phục xuân hè và thu đông theo mẫu cũ (trừ số hạ sỹ quan đã được cấp trang phục mới).

Trang phục CAND mới cải tiến cơ bản giữ nguyên màu sắc, lực lượng An ninh, Cảnh sát thống nhất về cùng một kiểu áo cổ bẻ, mặc sơ vin trong quần, cổ áo đeo phù hiệu thay cho cành tùng. Trang phục thu đông chuyển đổi sang cổ chữ K để đeo phù hiệu, kiểu dáng thiết kế thon gọn làm tôn lên vóc dáng của người mặc. Thống nhất công an hiệu, sao, cúc cấp hiệu, sao phù hiệu kết hợp cấp hiệu, cúc áo và mũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đồng bộ màu vàng.

Sau khi thực hiện triển khai trang phục xuân hè mới vào ngày 6-6, cán bộ chiến sĩ phải tự quản lý số trang phục cũ, tuyệt đối không làm thất thoát ra bên ngoài để kẻ xấu lợi dụng gây mất trật tự an ninh an toàn xã hội, để tránh lãng phí có thể sử dụng vào các hoạt động tập luyện, huấn luyện tại đơn vị...

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các hành vi sản xuất, làm giả, làm nhái, tàng trữ, trao đổi, mua bán, sử dụng trái phép các loại trang phục CAND. Khi phát hiện báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.