Nhận 2 tỷ USD, Nokia “bán mình” cho Facebook?

ANTĐ – Theo thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD mới ký kết, Facebook sẽ sử dụng Here Maps của Nokia dành cho phiên bản di động của mình.

Hiện nay, Facebook đang thử nghiệm Here Maps trên các ứng dụng Instagram và Messenger nhằm cung cấp cho người sử dụng khả năng kiểm soát tốt hơn, và trải nghiệm ứng dụng bản đồ này linh hoạt hơn.

Ngoài ra, Here Maps cũng đang được thử nghiệm trong một số phiên bản Instagram và Messenger trên nền tảng Android. Còn trên các thiết bị chạy iOS dữ liệu chỉ có thể được sử dụng trên chính trang web của hãng mà thôi.

Facebook cũng cho biết sẽ sử dụng giao thức mã hóa địa lý để gán thẻ địa lý cho Instagram, Messenger hoặc các ứng dụng chính từ Facebook lý thông qua Here Maps. 

Về mặt hình thức, thỏa thuận với Facebook không có nghĩa là Nokia bán mình cho mạng xã hội lớn nhất thế giới. Thế nhưng với việc Facebook chịu chi tới 2 tỷ USD, thì việc Nokia nhượng lại Here Maps chắc chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Ngoài Facebook, nhiều công ty khác cũng lăm le muốn mua lại dịch vụ Here Maps của Nokia. Nổi lên trong những cái tên này là Uber khi mới đây người đại diện hãng này tuyên bố công ty sẵn sàng bỏ ra 3 tỷ USD để mua đứt Here Map thế nên để sở hữu hoàn toàn dịch vụ này rõ ràng Facebook sẽ phải móc thêm hầu bao của mình để cạnh tranh với phần còn lại.