Nhạc sĩ Việt Anh chia sẻ về Ngọc Trinh và "Vòng eo 56"

ANTĐ -Là người đảm nhận viết nhạc phim cho bộ phim điện ảnh đầu tay của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, nhạc sĩ Việt Anh cũng nhận nhiều ý kiến của khán giả. 

Vốn là nhạc sĩ nổi tiếng của những bài hát trữ tình, lãng mạn nhưng Việt Anh ở lứa tuổi 40 vẫn “mạo hiểm” với những ca khúc nhạc phim trẻ trung và đầy màu sắc mà "Tôi là ai trong em" trong phim “Taxi em tên gì?” là một thí dụ điển hình. Mới đây, nhạc sĩ Việt Anh lại tiếp tục mang cho khán giả một bất ngờ thú vị, đó là ca khúc "Ngày em xa quê" trong bộ phim điện ảnh đầu tay của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh - “Vòng eo 56”. 

Nhạc sĩ Việt Anh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhạc sĩ Huy Tuấn

"Ngày em xa quê" ngay từ khi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, nhạc sĩ Việt Anh đã nghĩ ngay đến giọng hát thanh thoát, trong trẻo của Thùy Chi. Nhạc sĩ Việt Anh đã chia sẻ: "Sau khi hoàn thành xong dự án phim, Ngọc Trinh đã hào hứng chủ động nói với tôi mong muốn thu âm ca khúc 'Ngày em xa quê'. Ngọc Trinh tâm sự với tôi rằng bản thân em ấy rất thích bài hát này. Và khi thu âm, Ngọc Trinh cũng không có mục đích gì ghê gớm cả, ngoài ý muốn ghi lại những kỉ niệm đẹp đẽ  khi thực hiện bộ phim về chính cuộc đời mình, rồi cùng chia sẻ với người thân, gia đình và người hâm mộ. Tôi không nghĩ Ngọc Trinh sẽ làm ca sĩ chuyên nghiệp đâu. Vì em ấy biết giọng hát của mình tới đâu". 

Ngọc Trinh tập nhạc để thu ca khúc "Ngày em xa quê" cùng nhạc sĩ Việt Anh

"Vòng eo 56" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được truyền tải lại những hình ảnh cơ cực, vất vả, khốn khó của Ngọc Trinh từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Bộ phim đã nhận không ít nhận xét khen, chê từ công chúng. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận trong "Vòng eo 56" đã khắc họa, mang lại những hình ảnh thường thấy của cuộc sống nghèo khổ của người dân ở miền Tây. 

Nhạc sĩ Việt Anh và cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

"Ngày em xa quê" là ca khúc khó, trái ngược với sở trường vốn có của nhạc sĩ Việt Anh vì theo anh, nếu không cẩn thận sẽ trở thành nhạc "sến". Đây là âm nhạc về quê hương, cuộc sống cũng như những số phận. "Tôi đã có một chuyến đi về miền Tây, để có thể mắt thấy tai nghe về những mảnh đời nơi ấy. Chẳng hạn chuyện gả con gái cho chồng Hàn Quốc, Đài Loan, tôi nghe mà cảm thấy xót xa cho thân phận của họ. Từ đó, tôi dần hình dung nên hình ảnh của những số phận, kèm theo những câu chuyện mà tôi nghe được, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc sáng tác bài hát. Ngoài ra, khi đi qua hết những khung cảnh miền Tây, đến khi ngồi nhìn lại, tôi cảm thấy nó yên bình và dạt dào cảm xúc lắm, nên bài hát tôi viết cũng nhẹ nhàng như vậy" - Nhạc sĩ Việt Anh chia sẻ

Sắp tới, dự kiến vào cuối tháng 7-2016, nhạc sĩ Việt Anh sẽ tổ chức liveshow đầu tiên trong đời, như một kỷ niệm đáng nhớ cho tuổi 40 cũng như đánh dấu từng giai đoạn sáng tác của mình.