Nhạc sĩ Phú Quang qua đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc sĩ Phú Quang vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô vào sáng nay 8-12.

Sau một thời gian dài nằm viện điều trị, nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào sáng nay. Đại diện của nhạc sĩ xác nhận ông vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Gần hai năm qua, nhạc sĩ Phú Quang phải nằm viện do bị biến chứng của bệnh tiểu đường. Kể từ khi nhập viện, sức khỏe của ông giảm sút rõ rệt. Ông được vợ và các con túc trực chăm sóc. Tháng 10/2020, ông được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 13 nhưng cũng không thể tới nhận.

Trước đó, tác giả của những bản tình ca bất hủ về Hà Nội xác nhận, ông “chết hụt” chính thức là 7 lần. Trong số đó có 3 lần ông đi khám và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội, có nhà ở phố Khâm Thiên. Phú Quang không biết chính xác ngày sinh của mình bởi sau khi sinh ông được khoảng 3 tháng, mẹ ông mới đi làm giấy khai sinh cho ông và lấy ngày 13/10/1949 là ngày sinh. Về sau này, Phú quang đã sáng tác bài "Sinh nhật đen" để nói về ngày sinh nhật của chính mình.