Nhạc sĩ Ngọc Đại lại “điên”

ANTĐ - Với ngôn từ vừa dị vừa tục, CD “Thằng Mõ 1” của nhạc sĩ Ngọc Đại đã được lưu hành trên thị trường cả tháng nay nhưng chưa bị cơ quan chức năng hỏi thăm. Đáng chú ý, CD này chưa từng được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép lưu hành. 

Nhạc sĩ Ngọc Đại lại “điên” ảnh 1
CD của Ngọc Đại phớt lờ quy định cấp phép

CD “Thằng Mõ 1” được Ngọc Đại thực hiện “trọn gói”, tức là nhạc sĩ này vừa là người phổ nhạc (dựa trên các bài thơ của tác giả Nguyễn Đình Chính và Bùi Chát), vừa phối khí, đệm đàn và kiêm luôn ca sĩ thể hiện ca khúc. Ngọc Đại cũng là người tự tay bán đĩa mà không cần qua bất cứ khâu trung gian nào. Chiều 7-5, PV Báo ANTĐ đã có cuộc gặp gỡ nhạc sĩ Ngọc Đại. Nhạc sĩ giải thích rằng, sở dĩ mình không xin cấp phép ra CD là bởi: “Có xin chắc cũng không được cấp”. Album của nhạc sĩ từng nổi danh một thời với CD “Nhật thực” bao gồm những bài hát mà chỉ nghe qua tên bài hát thôi đã thấy “có vấn đề” như: “Cái nường 8X”, “Khuyến mại tình dục”… Ngoài những tựa đề gây sốc, trong các bài hát của “Thằng Mõ 1” còn vô số những từ tục tĩu mà vì lý do tế nhị, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không thể nêu ra được.

Nhạc sĩ Ngọc Đại cho biết thêm, ban đầu định mời vài ca sĩ nổi tiếng hát, nhưng họ đều từ chối: “Đến điên như cô Lâm, với cô Linh (2 ca sĩ trong nhóm Đại Lâm Linh - PV) còn chả dám hát, nên tôi tự hát vậy”. Bên cạnh đó, vị nhạc sĩ này cũng một mực phủ nhận: “Album của tôi không dung tục, mà đó là sự tự do tuyệt đối trong âm nhạc. Hiểu là tục tĩu thì đó là tục tĩu, và nếu ai bảo là tục tĩu do họ không hiểu được chiều sâu của ca từ. Đó là cách thể hiện năng lượng của sự duy trì nòi giống…”.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: “Không có luật pháp hay quy chế nào ủng hộ những băng đĩa nhảm nhí như vậy” và “Dù nghệ sĩ có cá tính đến mấy thì cũng vẫn phải sống trong khuôn khổ của luật pháp, phù hợp với thuần phong mỹ tục”. Chắc chắn, đối với trường hợp tự ý xuất bản, phớt lờ quy định về xin cấp phép, cơ quan chức năng sẽ có quyết định xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.