Nhạc sĩ Lê Quang: "Chúng tôi mời được nghệ sĩ Kenny G đến VN"

Được mời sang Mỹ lưu diễn từ 30-8 đến 3-10 cho cộng đồng hải ngoại, Lê Quang mang nhiều tin vui trở về: Đã mời được một số nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài về diễn ở VN, như Kenny G, nhóm Eagles, Whitney Houston... Chuyến đi như một cuộc tìm đường đổ bộ ngắn nhất cho các ban nhạc nước ngoài vào VN.

Nhạc sĩ Lê Quang: "Chúng tôi mời được nghệ sĩ Kenny G đến VN"

Được mời sang Mỹ lưu diễn từ 30-8 đến 3-10 cho cộng đồng hải ngoại, Lê Quang mang nhiều tin vui trở về: Đã mời được một số nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài về diễn ở VN, như Kenny G, nhóm Eagles, Whitney Houston... Chuyến đi như một cuộc tìm đường đổ bộ ngắn nhất cho các ban nhạc nước ngoài vào VN.

Anh cho biết, nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Kenny G đã nhận lời (thông qua người đại diện) sang VN sau Tết Nguyên đán, với giá tour diễn trọn gói là 200.000USD (chưa tính tiền ăn, ở). Nhóm Eagles thì có thể cao hơn, 300.000USD.

Đối với các siêu sao như Celine Dion, W.Houston thì giá tour khoảng 1,1 triệu USD (đại diện của họ cũng đã đồng ý). Nếu có nhà tài trợ nhảy vào, chắc chắn, khán giả VN sẽ được nhìn thấy tận mắt những thần tượng một thời của mình.

Lần đầu làm live show ở Mỹ, anh có gặp trở ngại gì?

- Khán giả ủng hộ cũng nhiều, mà một số Việt kiều hải ngoại quá khích cũng phản đối không ít. May mà đêm diễn nào ở các sòng bài, nhà hát cũng đều bán hết sạch vé. Chúng tôi diễn ở California, Connecticut, Texas và New Jersey. Đây cũng là lần đầu, có đủ 4 "sao" mà cộng đồng hải ngoại yêu thích là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng và Hồng Ngọc. Cùng diễn có một số ca sĩ hải ngoại và nhóm múa.

Thù lao của các ca sĩ VN ra sao?

- Vì là show diễn hợp tác với Cty Saigon Entertainment, nên phần cátsê và chi phí cho ca sĩ trong nước tôi lo; phần địa điểm, bán vé, tổ chức phía bên ấy lo, rồi chia đôi chi phí. Phần ca sĩ trong nước, thù lao dĩ nhiên có nhỉnh hơn ở nhà vì qua bên ấy chỉ diễn vào thứ bảy và chủ nhật trong tuần thôi. Chi phí của 6 show lưu diễn là gần 200.000USD trọn gói, thu hồi được ngay.

Anh học được kinh nghiệm gì từ chuyến làm bầu lưu diễn này?

- Tôi nghĩ, năm sau tổ chức sẽ không bố trí lịch diễn quá dày ở các bang, để tránh cảnh suýt nữa thì trễ chuyến bay từ Cali đi Connecticut vì mải dự đám cưới của Quang Dũng. Điều tôi hài lòng nhất là "bắc cầu" về âm nhạc: Mời được một số ca sĩ hải ngoại về (như Ý Lan, hay một ca sĩ đàn chị khác) và đưa một số nghệ sĩ Mỹ vào VN biểu diễn.

PV

Theo Lao động