Nhắc khách “Tây” phòng ngừa trộm đột nhập

ANTĐ - Tuyên truyền người dân, đặc biệt các vị khách nước ngoài thuê trọ trên địa bàn là công tác thường xuyên của lực lượng chức năng CAQ Tây Hồ, Hà Nội. 

Tên trộm “dị nhân”

Một dạo, khu vực mấy phường Quảng An, Yên Phụ khá “nóng” bởi hiện tượng trộm đột nhập. Điều này xuất phát từ việc nơi đây có nhiều nhà dành cho người nước ngoài thuê tạm trú. Trung tá Dương Hồng Kết, Trưởng CAP Yên Phụ phân tích: “Người nước ngoài luôn ưa thích không gian thoáng mát, lại rất để ý đến việc thoát hiểm, do đó khi thuê nhà ở họ thường yêu cầu cửa sổ không có chấn song. Đây chính là miếng mồi ngon đối với trộm đột nhập nếu chủ nhà sơ ý”.

Vụ việc xảy ra tại phường Quảng An mới đây do Vũ Văn Duy (SN 1988), trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh gây ra là một điển hình. Để đột nhập ngôi nhà và trộm cắp được số tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng, Duy đã công phu bỏ ra mấy tháng chỉ để đi xe khách từ Hải Phòng về Hà Nội nắm quy luật, địa hình ngôi nhà, ghi chép thời gian đi lại, sinh hoạt của gia chủ. Khi đã thuộc làu quy luật sinh hoạt của gia chủ, đối tượng mới hành động. 

Nhắc khách “Tây” phòng ngừa trộm đột nhập ảnh 1

Nhà cho người nước ngoài thuê thường là “đích ngắm” của tội phạm trộm cắp 
(Ảnh minh họa)

Khoảng 1h30 ngày 29-10-2014, Duy phá cửa chống muỗi đột nhập từ tầng 3, đi xuống tầng 1 lục tìm tài sản, lấy được 1 điện thoại Samsung Galaxy và cầm 6 chùm chìa khóa treo ở tủ bếp. Sau đó, tên trộm mở cửa ra vào, đàng hoàng nổ máy chiếc xe Liberty dựng ngoài sân, phóng về Hải Phòng ngay trong đêm.

Trước đó, chiều 23-10, Duy đã đột nhập ngôi nhà gần đó lấy trộm 1 điện thoại iPhone 6, 1 iPad, 1 hộp đựng đồ trang sức và 1 đồng hồ Rolex (bằng vàng 18K)... tổng trị giá tài sản khoảng 640 triệu đồng. Trong vụ án này, có những tình tiết khôi hài mà có lẽ gia chủ sẽ phải nhớ lâu. Sau khi lấy được nhiều tài sản có giá trị, Duy mở tủ lạnh lấy sữa và đồ ăn mang ra phòng khách ung dung vừa uống vừa bật dàn âm thanh nghe nhạc. “Thưởng thức tiệc” chán chê, Duy kết thúc mọi việc bằng cách đại tiện tại chỗ rồi chuồn. Khi cơ quan công an điều tra xét hỏi, Duy khai do quá thuộc lịch sinh hoạt của gia chủ nên mới dám làm như vậy. 

Hiểu được thiện chí của công an

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAQ Tây Hồ cho biết: Chú trọng công tác phòng ngừa,  lãnh đạo CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường có nhiều nhà cho khách nước ngoài thuê, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cách thức phòng gian. Cán bộ đội nghiệp vụ CAQ cùng CSKV và cán bộ cơ sở thường xuyên đến tận nơi trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, nhắc nhở. Phương châm “đi gửi, về báo” được lực lượng CSKV xác định rõ với đội ngũ cán bộ cơ sở, có trách nhiệm nhắc nhở công dân trên địa bàn, đặc biệt các hộ cho thuê trọ.

Với khách Tây, chỉ huy CAP Quảng An cho biết, cách thức tiếp cận phải hết sức tế nhị. Việc tuyên truyền, hướng dẫn phòng gian cũng phải khéo để khách trọ không quá lo lắng, tiếp tục việc thuê trọ thay vì giải pháp… chuyển đến chỗ khác cho an toàn.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cả ban ngày và ban đêm đang là biện pháp được CAQ Tây Hồ quyết liệt triển khai. Bám sát chỉ đạo của CAQ, công an các phường đã xây dựng chuyên đề riêng phù hợp đặc thù địa bàn. Qua đó, nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, táo tợn đã bị bắt giữ.

Thiếu tá Phạm Ngọc Đức, Phó trưởng CAP Quảng An chia sẻ, sau mỗi vụ việc xảy ra, CAP lại rút ra được những kinh nghiệm, những tồn tại và chủ động biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Thiếu tá Phạm Ngọc Đức kể câu chuyện về một lần nhắc nhở một gia đình nước ngoài mới về tạm trú tại địa bàn. Ban đầu, vợ chồng vị khách tỏ vẻ khó chịu vì được “nhắc” nhiều quá. Nhưng sau thời gian qua bạn bè người thân tạm trú trước đó nói chuyện, họ nhận thức được, hiểu ra và mỗi khi gặp các đồng chí công an, hai vị khách “Tây” đều nhanh nhảu, thân thiện: “Cảm ơn, cảm ơn”.