Nhà văn Y Ban đoạt vé sang Pháp nhờ…chiến thắng tại cuộc thi Slam thơ tiếng Việt

ANTD.VN -Nhà văn Y Ban và nữ sinh viên Minh Ngân (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi thơ Slam tiếng Việt lần đầu tiên được tổ chức. Phần thưởng giành cho hai Quán quân là một chuyến tham quan nước Pháp trong vòng 1 tuần. 

Cuộc thi có 28 thí sinh tham dự. Trong đó có 12 thí sinh là nhà thơ, 16 thí sinh là sinh viên. Mỗi nhóm thí sinh (nhóm nhà thơ – nhóm sinh viên) trải qua 2 vòng thi và được BGK cho điểm cao khi biết mượn thơ để phản ánh những thực trạng nhức nhối của xã hội như: nạn bạo hành, tham nhũng, đời sống công nghệ đang tác động thậm chí là làm xấu đi cuộc sống tươi đẹp của con người.

Đêm chung kết "Slam thơ – Đêm thơ lớn" vừa diễn ra tại Hà Nội nằm trong chuỗi hoạt động nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ do Đại sứ quán Pháp, Viện Quốc tế Pháp ngữ và một số đơn vị khác cùng phối hợp tổ chức.

Sau giải thưởng này, nữ nhà văn Y Ban cùng sinh viên Minh Ngân sẽ có cơ hội đến Pháp, nhưng không chỉ để thăm quan mà còn tham dự Slam thơ quốc tế với 24 đại diện đến từ các quốc gia khác nhau.

Nhà văn Y Ban đoạt vé sang Pháp nhờ…chiến thắng tại cuộc thi Slam thơ tiếng Việt ảnh 1

Nhà văn Y Ban và nữ sinh viên Minh Ngân đã đoạt ngôi vị Quán quân cuộc thi thơ Slam tiếng Việt

Nhà văn Y Ban sẽ chuẩn bị 6 tác phẩm gửi trước cho BTC Slam thơ quốc tế để dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh. Tuy nhiên khi đọc, nhà văn Y Ban sẽ đọc bằng tiếng Việt. "Tôi sẽ cố gắng để cho cái tên Việt Nam, văn chương Việt Nam không còn xa lạ với bạn bè cộng đồng nói tiếng Pháp nữa".

Trong khi đó, Minh Ngân cho biết sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay sau ngày hôm nay và sẽ cố gắng hết sức khi đại diện cho Việt Nam tại sân chơi quốc tế này.

Slam thơ được nhà thơ người Mỹ Marc Smith sáng tạo vào năm 1986 với mục đích mang thơ tới gần khán giả hơn, khiến chúng trở nên sinh động và lôi cuốn. Thể loại trình diễn thơ này gồm những quy tắc tối giản, cho phép nhà thơ tự do biểu diễn tác phẩm của mình một cách mộc mạc mà cuốn hút nhất.