Nhà Trắng xác nhận ít nhất 180 người Mỹ gia nhập IS

ANTĐ - Ngày 10-6, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết, ít nhất 180 người Mỹ đã gia nhập hoặc đang cố gắng gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Tình báo Mỹ ước tính số lượng các tay súng nước ngoài thuộc lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS vào khoảng từ 20.000 đến 30.000 người. Nhóm phiến quân này còn tuyển hoặc cưỡng ép các tay súng từ những khu vực do chúng kiểm soát ở Iraq và Syria.

Các tay súng nước ngoài gia nhập lực lượng IS đến từ nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu là các nước có dân số theo đạo hồi nhiều ở Trung Đông. Tuy nhiên, tại các nước phương Tây cũng đã ghi nhận nhiều người trẻ tuổi gia nhập IS, trong đó có Anh, Pháp, Mỹ…

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria

"Chúng tôi tin rằng số lượng người Mỹ đã tham gia cuộc chiến này ở Iraq và Syria, hoặc đang cố gắng và bị ngăn chặn gia nhập IS, vào khoảng 180 người", ông Rhodes cho biết.

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh rằng, so với châu Âu thì số lượng các tay súng nước ngoài gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS từ châu Âu "là một mối quan ngại nghiêm trọng đối với các đối tác châu Âu của chúng tôi".

"Liên quan đến vấn đề an ninh, chúng tôi rất quan ngại về vấn đề các tay súng nước ngoài này bởi vì, cuối cùng, đó có thể tạo một con đường để chúng trở lại Mỹ, châu Âu hay các nước khác để có thể tiến hành các vụ tấn công", ông Rhodes cho biết thêm.