Nhà Trắng “tá hỏa” vì… một đứa trẻ

Nhà Trắng “tá hỏa” vì… một đứa trẻ

ANTĐ - Các nhân viên an ninh Mỹ tối 7-8 được phen tá hỏa, khi một đứa trẻ mới chập chững biết đi không hiểu bằng cách nào đã trườn qua được hàng rào nghiêm ngặt trước cửa Nhà Trắng.
Mỹ có nữ đô đốc Hải quân bốn sao đầu tiên

Mỹ có nữ đô đốc Hải quân bốn sao đầu tiên

ANTĐ - Hải quân Mỹ vừa đề bạt bà Michelle Howard trở thành nữ Đô đốc và thăng cấp bậc hàm 4 sao cho bà. Theo thông tin từ Nhà Trắng, sự kiện này khiến bà Michelle Howard trở thành nữ sĩ quan 4 sao đầu tiên trong 236 năm lịch sử của lực lượng Hải quân Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo lệnh trừng phạt nặng hơn cho Nga

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo lệnh trừng phạt nặng hơn cho Nga

ANTĐ - Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Tổng thống Ukraine hôm thứ tư (18/6) Mỹ sẽ làm việc với đồng minh để áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào Nga, nếu Moscow không sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn bạo lực ly khai ở miền đông Ukraine.
Ai giải cứu Baghdad?

Ai giải cứu Baghdad?

ANTĐ - Ít ai nghĩ rằng 11 năm sau cuộc chiến mà Mỹ phát động lật đổ Tổng thống Iraq S. Hussein, Thủ đô Baghdad lại đứng trước nguy cơ thất thủ trước đòn tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Mỹ chi 1 tỷ USD tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

Mỹ chi 1 tỷ USD tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

ANTĐ - Ngày 3-6, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ yêu cầu Quốc hội phê chuẩn một kế hoạch trị giá 1 tỷ USD để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đông Âu trong một nỗ lực nhằm trấn an các đồng minh Đông Âu.
Rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2016

Rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2016

ANTĐ - Tổng thống Mỹ đã công bố kế hoạch sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan và đến hết năm 2016 chỉ duy trì sự hiện diện ở cấp đại sứ quán thông thường.
Giàn khoan trái phép Haiyang Shiyou 981 di dời về gần đảo Tri Tôn

Giàn khoan trái phép Haiyang Shiyou 981 di dời về gần đảo Tri Tôn

ANTĐ - Khoảng 5h30 sáng nay 27-5, Trung Quốc đã tiến hành di dời vị trí đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981). Giàn khoan Hải Dương 981 được hai tàu Hải Dương 612 và 613 kéo, với tốc độ dịch chuyển 4 hải lý/giờ. Giàn khoan 981 sẽ di chuyển về phía Đông Nam đảo Tri Tôn 25 hải lý. 
Trung Quốc khiêu khích, kích động nhằm đưa Việt Nam vào “bẫy”

Trung Quốc khiêu khích, kích động nhằm đưa Việt Nam vào “bẫy”

ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Còn tại Biển Đông, Trung Quốc vẫn tìm nhiều cách kích động, khiêu khích nhằm đưa Việt Nam vào "bẫy".