Nhà Trắng: Ông Trump nên phối hợp với Nga, Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên

ANTD.VN -Nhà Trắng mới đây đã đưa ra lời khuyên cho chính quyền của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump nên tìm kiếm sự hợp tác với các nước như Trung Quốc và Nga, để giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà Trắng: Ông Trump nên phối hợp với Nga, Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên  ảnh 1

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

"Lời khuyên của chúng tôi là chính quyền Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump nên tìm kiếm cơ hội làm việc hiệu quả với các nước như Nga, Trung Quốc, cũng như các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, để gây áp lực với Triều Tiên, buộc nước này phải từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình", phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết trong một cuộc họp báo hôm 3-2.

Ông Earnest cho rằng, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng nên lắng nghe lời khuyên của các tư lệnh quân đội Mỹ, liên quan đến việc triển khai binh sĩ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định, Bình Nhưỡng đang trong giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ông Kim Jong Un đồng thời nói thêm rằng, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tấn công phòng ngừa, trừ khi Mỹ chấm dứt các cuộc tập trân thường niên với Hàn Quốc - những cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng vẫn gọi là sự chuẩn bị cho chiến tranh với Triều Tiên.

Được xem là một lời cảnh báo mới nhằm vào Mỹ, bài phát biểu của ông Kim Jong Un đã khiến ông Trump "nổi đóa".

"Triều Tiên vừa tuyên bố họ đang ở vào giai đoạn cuối của việc phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng vươn tới một số khu vực của nước Mỹ. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!", ông Trump viết trên Twitter.

Ngày 5- 9-2016, Triều Tiên phóng ba tên lửa đạn đạo theo hướng vùng biển của Nhật Bản. Vài ngày sau đó, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công một đầu đạn hạt nhân, được cho là vụ nổ thứ 5 và lớn nhất, kể từ khi nước này bắt đầu theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Điều này làm dấy lên lo ngại, Triều Tiên đã có những bước tiến dài trong quá trình phát triển vũ khí hạt nhân.