Nhà cho người thu nhập thấp: Hà Nội sẽ có thêm 15.804 căn hộ

Nhà cho người thu nhập thấp: Hà Nội sẽ có thêm 15.804 căn hộ

ANTĐ - Nhà ở thu nhập thấp liệu chất lượng có thấp và có đến được đúng tay người thu nhập thấp? Đây là những thông tin được đề cập tại buổi Tọa đàm về phát triển nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, do UBND TP phối hợp với Báo Hànộimới tổ chức sáng nay 2-6. 
Được vay mua nhà, người thu nhập khá vẫn thấp thỏm

Được vay mua nhà, người thu nhập khá vẫn thấp thỏm

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu xây dựng gói hỗ trợ vay mua nhà cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... với lãi suất dự kiến dao động từ 6-7,5%/năm, thời hạn vay kéo dài 10 năm.
Chung cư nên có hạn sử dụng

Chung cư nên có hạn sử dụng

ANTĐ - Ngày 12-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Vấn đề gây ra nhiều tranh chấp thời gian qua - sở hữu diện tích chung trong nhà chung cư, được nhiều thành viên UBVTQH đề cập.

Bỏ hoang nhà thu nhập thấp

Bỏ hoang nhà thu nhập thấp

(ANTĐ) - Sau 3 tháng bàn giao, 70 căn hộ dành cho người thu nhập thấp vẫn khóa cửa, bỏ không. Dẫu biết đây là điều hết sức bất thường nhưng cơ quan chức năng dường như bất lực bởi quy định pháp luật hiện hành chưa có chế tài xử lý đối với hành vi bỏ hoang căn hộ.