Nhà thiết kế Vũ Việt Hà kể chuyện cưới bằng áo dài thổ cẩm

ANTD.VN - Nhà thiết kế Vũ Việt Hà muốn giới thiệu đến công chúng tham dự Lễ hội văn hóa người Việt tại Canada những nét văn hóa cưới hỏi đặc trưng thông qua bộ sưu tập “Sợi chỉ hồng trên núi”...

Đám cưới- dù với bất cứ dân tộc nào cũng đều là lễ trọng, dù nghi thức khác nhau nhưng tất cả đều nhằm đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cô dâu- chú rể, gia đình hai bên với việc bắt đầu một cuộc sống mới.

Đó chính là lý do nhà thiết kế Vũ Việt Hà lấy ý tưởng từ đám cưới của 54 dân tộc Việt Nam để làm nên bộ sưu tập “Sợi chỉ hồng trên núi”. Những mẫu áo dài được thiết kế với phom dáng áo của thập niên 30 thế kỷ XX bằng chất liệu chủ đạo là sợi cây tre cây lanh và thổ cẩm dân tộc.

Nhà thiết kế Vũ Việt Hà tỉ mẩn thực hiện các công đoạn để có bộ sưu tập như ý.

Vũ Việt Hà cho biết, những chuyến đi thực tế miền núi, những cuộc gặp gỡ cũng như dự những đám cưới hỏi của nhiều dân tộc khác nhau đã giúp anh hiểu nhiều hơn về văn hoá của mỗi vùng.

Về tên gọi của bộ sưu tập, nhà thiết kế Vũ Việt Hà chia sẻ: Sợi chỉ kết nối không chỉ giữ hai người với nhau để về chung một nhà, chung một cuộc sống mới mà niềm vui hôn nhân của hai người còn là sự gắn kết cộng đồng để gặp gỡ và chia sẻ...

Được biết, nhà thiết kế Vũ Việt Hà sẽ mang bộ sưu tập “Sợi chỉ hồng trên núi” giới thiệu tới công chúng tại Lễ hội Văn hóa người Việt diễn ra ở Canada. Bộ sưu tập sẽ được trình diễn vào các ngày 13 và 19-7-2019 tại Quảng truờng Nathan Phillips Square (Toronto, Canada).

Một số hình ảnh trong bộ sưu tập qua sự thể hiện của người mẫu Quỳnh Anh - Á quân Nextop Model và người mẫu Phạm Công Toàn.