Sập giàn giáo tại công trường Mulberry Lane - Hà Đông:

Nhà thầu đổ tại công nhân tự tháo thanh giằng

ANTĐ - Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động sập giàn giáo xảy ra tại công trường Mulberry Lane vào chiều 21-2 dẫn đến hậu quả một công nhân tử vong.

Công nhân Phạm Văn Trang đang bình phục

Cơ quan chức năng vào cuộc

Khoảng 17h30 ngày 21-2, một tổ công nhân khoảng 10 người đang trát vữa tại tầng 7 của tòa nhà E thuộc công trường Mulberry Lane ở khu đô thị Mộ Lao, quận Hà Đông, thì giàn giáo sập. Hậu quả, đã làm 5 công nhân gồm: Nguyễn Tiến Sang (SN 1979); Phạm Văn Toàn (SN 1980); Phạm Văn Trung - tên thường gọi là Trang (SN 1990) cùng trú xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và Phạm Văn Thành (SN 1963); Trần Văn Thoại (SN 1969) đều trú xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị thương nặng. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103. Đến tối cùng ngày, nạn nhân Nguyễn Tiến Sang đã tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Được biết, đây là công trình xây dựng nhà chung cư cao tầng có chủ đầu tư là người Singapore, còn Tổng Công ty xây dựng Trung Quốc làm tổng thầu thi công.

Anh Phạm Văn Toàn vẫn trong tình trạng nguy kịch

Chiều 22-2, Đại tá Phạm Văn Tiến - Chủ nhiệm khoa Cấp cứu lưu bệnh viện Quân y 103 cho biết, chiều tối 21-2, khoa đã tiếp nhận 5 bệnh nhân bị tai nạn lao động tại công trường Mulberry Lane. Trong số đó, bệnh nhân Phạm Văn Toàn bị thương nặng nhất trong tình trạng đa chấn thương, khó thở, gãy xương đùi và xương sườn bên trái. Đối với bệnh nhân Sang, cũng bị đa chấn thương bên ngoài như gãy hở xương cánh tay trái và bị sây sát nhiều nơi, tuy nhiên trong quá trình cấp cứu, các bác sỹ đã phát hiện công nhân này còn bị chấn thương bụng kín, nghi vỡ gan lớn. Mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng anh Sang đã tử vong sau đó.

Các bệnh nhân còn lại sau khi cấp cứu đã được chuyển lên khoa Ngoại dã chiến của bệnh viện này. Hiện anh Toàn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín (gãy 5 xương sườn) và gãy xương đùi. Còn anh Trần Văn Thoại và Phạm Văn Thành bị chấn động não, chấn thương phần mềm ở vai phải… Riêng anh Phạm Văn Trang bị chấn thương phần mềm tay trái, ở lưng và hiện đang hồi phục, 3 nạn nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, anh Trang cho biết, chiều hôm xảy ra tai nạn, anh cùng 4 người trong 1 tổ thợ trát vữa mặt ngoài ở khu vực tầng 7 của toà nhà E, còn 5 thợ khác trát vữa ở mặt trong. Đang làm việc, hệ thống giàn giáo bỗng nhiên rung lắc mạnh, chao đảo rồi từ từ đổ sập xuống. “Em không bám được vào đâu và ngã xuống cùng đống giàn giáo. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện”. Cũng theo công nhân này, trước lúc vào làm việc, những thợ xây ở đây đã tuân thủ các quy tắc an toàn lao động.

 

Nhà thầu cam kết hỗ trợ nạn nhân

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 22-2, đoàn thanh tra liên ngành trong đó có Than tra Bộ Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội và một số ban ngành liên quan đã đến làm việc với đơn vị tổng thầu thi công tại công trường này.

Theo báo cáo ban đầu của Tổng công ty xây dựng Trung Quốc về nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do công nhân thi công tại sàn 6 ở vị trí Block E đã tự ý tháo gỡ gông sàn của giàn giáo bao che bên ngoài dẫn đến đổ sập cả hệ thống giàn giáo đè vào những công nhân nói trên. Cũng theo Tổng Công ty xây dựng Trung Quốc, tại vị trí giàn giáo trước khi bị đổ sập xuống có 2 đơn vị đang cùng tham gia thi công trên hệ thống giàn giáo này. Trong đó, 1 đơn vị xây dựng đang cho công nhân trát hoàn thiện và 1 đơn vị thi công lắp ráp cửa kính. Đơn vị thi công cửa kính sau khi hoàn thành công việc đã tự ý tháo bớt một số thanh giằng trong giàn giáo khiến giàn giáo mất mối liên kết dẫn đến bị yếu, mất an toàn và bị đổ sập.

Theo một đại diện đoàn kiểm tra liên ngành: hiện tại đoàn kiểm tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra thu thập chứng cứ tại hiện trường để sớm có kết luận. Nhà thầu thi công cam kết sẽ hỗ trợ cho gia đình của công nhân tử vong 250 triệu đồng. Còn đối với 4 công nhân bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện Quân y 103 sẽ được công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho đến khi bình phục và cam kết sẽ có bồi thường thỏa đáng về vật chất.