Nhà tài phiệt thân phương Tây tuyên bố thắng cử tổng thống Ukraine

ANTĐ - Cuối ngày 25-5, nhà tài phiệt chocolate thân phương Tây Petro Poroshenko đã tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine được tổ chức cùng ngày với số phiếu ủng hộ đạt 55,9%.

Với kết quả quá bán này, ông Poroshenko đã tuyên bố giành chiến thắng ngay từ vòng một và không cần thiết phải tổ chức vòng bỏ phiếu thứ 2 mà ông từng tuyên bố có thể gây bất ổn cho đất nước.

Cơ quan Kiểm phiếu Quốc gia Ukraine đã công bố kết quả sơ bộ cho thấy ông Poroshenko giành thắng áp đảo so với đối thủ chính, cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko, người chỉ giành được chưa đầy 12,9% số phiếu.

Trong khi đó các đối thủ còn lại lần lượt là: Oleh Lyashko đứng ở vị trí thứ 3 với 8% số phiếu bầu; Anatoly Grytsenko giành được 6,3%; Serhiy Tihipko 4,7%; Mykhailo Dobkin 2,1%; Petro Symonenko 1,1%; Oleh Tyahnybok 1,3% và Dmytro Yarosh 0,9% số phiếu bầu.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine Zhanna Usenko-Chernaya dẫn các số liệu mới nhất cho rằng, tổng số cử tri Ukraine tham gia cuộc bầu cử tổng thống sớm hôm Chủ nhật đạt 40,44% tính đến 12h00 GMT, so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2010 chỉ đạt hơn 45%.

Nhà tài phiệt thân phương Tây tuyên bố thắng cử tổng thống Ukraine ảnh 1
Tân tổng thống Ukraine Petro Poroshenko 


Ngay sau khi tuyên bố thắng cử, ông Poroshenko đã loại trừ khả năng đàm phán với các phần tử ly khai ở miền Đông cho đến khi lực lượng này buông súng và ưu tiên trước mắt của ông là khôi phục lại trật tự và hòa bình ở khu vực miền Đông. Đồng thời, tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận "sự chiếm đóng Crimea" của Nga.

Được hỏi về quan hệ với Nga, Poroshenko nói rằng "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine là điều tối thượng đối với ông.

Ông Poroshenko, 48 tuổi, một nghị sỹ quốc hội và nhà kinh doanh có nhiều năm kinh nghiệm trên chính trường, từng cam kết sẽ thắt chặt quan hệ kinh tế và chính trị với phương Tây, nhưng cũng nỗ lực để hàn gắn quan hệ với người hàng xóm khổng lồ Nga.

Tổng thống mới của Ukraine sẽ có nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, được phép chọn ngày bầu cử đại biểu quốc hội 450 ghế, và ông đã tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội ngay vào cuối năm nay.