Nhà sư tự thiêu để phản đối Tổng thống Hàn Quốc

ANTD.VN -Một nhà sư Phật giáo Hàn Quốc đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi tự thiêu để biểu tình để phản đối Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.

Nhà sư này, ở trong độ tuổi 60 với danh tính không được tiết lộ, đã tự thiêu ở trung tâm thủ đô Seoul vào tối ngày 7-1. Theo hãng tin Yonhap, ông đã để lại một bức thư tuyệt mệnh, kêu gọi bắt giữ tổng thống vì tội phản quốc.

Hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình chống lại Tổng thống Park Geun-hye trong gần 2 tháng qua

Bà Park đã bị quốc hội Hàn Quốc tước mọi quyền hành vào tháng 12-2016 sau khi dính vào tai tiếng để người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào nhiều vấn đề quan trọng của đất nước cũng như tham nhũng. Hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình chống lại bà Park trong gần 2 tháng qua.

Nhà sư tự thiêu trên cũng cáo buộc bà Park "phản quốc" vì chấp nhận thoả thuận với Nhật nhằm giải quyết việc bồi thường cho những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho lính Nhật thời Thế chiến II. Những người phản đối cho rằng, thỏa thuận này không đền đáp đủ những gì người Nhật đã gây ra trong quá khứ.

Sau khi được cứu, nhà sư bị bỏng cấp độ 3 toàn thân và hiện vẫn đang bất tỉnh. Hình thức tự thiêu tại Hàn Quốc từng được sử dụng trong phong trào đòi dân chủ của các nhà hoạt động hồi đầu những năm 1980 ở nước này.