Nhà sáng lập WikiLeaks sẽ bị dẫn độ sang Thụy Điển

ANTĐ - Tòa án Tối cao Anh ngày 30-5 chấp thuận việc dẫn độ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange sang Thụy Điển để điều tra cáo buộc quấy rối tình dục 2 phụ nữ năm 2010. 

Thẩm phán Nicholas Phillips cho biết, quyết định trên được thông qua bởi ban hội thẩm gồm 7 thành viên với đa số phiếu ủng hộ. Trước đó, ông Assange đã phủ nhận cáo buộc quấy rối tình dục, cho rằng việc quan hệ là đồng thuận. Bị bắt tại Anh theo lệnh truy nã của châu Âu, người đàn ông 40 tuổi này phản đối việc bị dẫn độ tới Thụy Điển vì từ đây, ông có thể bị dẫn độ tới Mỹ do bị cáo buộc làm rò rỉ tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Ông Julian Assange đã khiến chính quyền Mỹ tức giận sau khi tiết lộ hàng trăm nghìn tài liệu mật của nước này, trong đó có đoạn video quay cảnh binh sĩ Mỹ xả súng vào đám đông dân thường Iraq và phóng viên vì nhầm tưởng họ là phiến quân.