Nhà phê bình Vương Trí Nhàn lại… phiếm luận

ANTD.VN - Tiếp nối thành công của “Những chấn thương tâm lý hiện đại”, nhà phê bình Vương Trí Nhàn đã trở lại và tiếp tục đưa các vấn đề đời thường vào lăng kính phân tích thấu đáo của mình. 

Tập phiếm luận “Nhân nào quả ấy” vừa ra đời là tập hợp những bài tiểu luận của ông từ báo chí, nêu rõ các vấn đề nhức nhối của xã hội, bên cạnh đó cũng nêu ra nhiều thói hư tật xấu của người Việt.

Tập sách thực sự là liều thuốc đắng nhắc nhở mỗi người nhìn lại mình, nhìn lại thực tại đang sống. Hình thức phiếm luận của cuốn sách là mảnh đất hào phóng giúp tác giả mặc sức bày tỏ những suy nghĩ, đánh giá về văn hóa đương thời, quan trọng hơn, nó là cách hiệu quả để ông phác thảo những vấn đề then chốt từ những ý tưởng chi tiết, mà tránh sa vào lối thuyết giáo định hướng nặng nề. Sách do NXB Hội Nhà văn phát hành.