Gặp nạn nhiều hơn vì... ly dị

Gặp nạn nhiều hơn vì... ly dị

ANTĐ - Các nhà xã hội học tại  Đại học Rice và Đại học Pennsylvania so sánh 1.302.090 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên đã sống sót hoặc chết vì tai nạn bất ngờ từ năm 1986 đến năm 2006, cho thấy những người đã ly dị nhiều gấp 2 lần khả năng chết vì những tai nạn có thể phòng ngừa được như tai nạn giao thông, hỏa hoạn, ngộ độc và ngạt khói. 
Hà Nội chuẩn bị xây dựng thêm nhà ở cho người thu nhập thấp

Hà Nội chuẩn bị xây dựng thêm nhà ở cho người thu nhập thấp

ANTĐ - “Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Đô thị mới Bắc Cổ Nhuế - Chèm”, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô đầu tư, chuẩn bị được khởi công tại khu đô thị mới Bắc Cổ Nhuế - Chèm, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Thu nhập 8 triệu đồng/tháng có thể mua nhà

Thu nhập 8 triệu đồng/tháng có thể mua nhà

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nói, gia đình trẻ thu nhập khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng có thể vay ưu đãi từ ngân hàng để mua nhà giá rẻ, diện tích nhỏ ở những dự án ngoại thành hoặc vùng giáp ranh với các quận.
Khuyến khích phát triển nhà cho thuê

Khuyến khích phát triển nhà cho thuê

ANTĐ - Văn phòng  Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, chuyển đổi dự án nhà ở để bán sang nhà ở cho thuê. 
Mới có 208 cá nhân được vay gần 49 tỷ đồng

Mới có 208 cá nhân được vay gần 49 tỷ đồng

ANTĐ - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến hết ngày 13-8, 5 ngân hàng tham gia giải ngân gói hỗ trợ nhà ở đã cam kết cho vay đối với 219 khách hàng là cá nhân với số tiền hơn 65,5 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho 208 khách hàng với dư nợ là 48,92 tỷ đồng. Việc giải ngân chậm được các cơ quan chức năng giải thích do đang thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá thấp. 

Thu hồi 2 khu đất xây nhà giá rẻ

Thu hồi 2 khu đất xây nhà giá rẻ

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP  Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký quyết định thu hồi và giao đất cho nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Cụ thể, thành phố thu hồi 22.319m2 đất tại ô đất CT1, CT4, CT5 và một phần ô đất CT2 để giao cho Công ty BIC Việt Nam triển khai dự án nhà ở xã hội Tây Nam Linh Đàm. 
Vết nhơ của nhân loại

Vết nhơ của nhân loại

ANTĐ - Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon vừa lên tiếng kêu gọi lãnh đạo các nước có hành động khẩn trương nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tình dục, đặc biệt ở những khu vực có xung đột.

Thu nhập 5 triệu đồng/tháng cũng có thể sở hữu nhà

Thu nhập 5 triệu đồng/tháng cũng có thể sở hữu nhà

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng khi thông tin: “Các dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội bắt đầu triển khai với gói tín dụng 30.000 tỷ đồng sẽ có giá dưới 12 triệu đồng/m2”.
Agribank cho vay 13 dự án nhà ở xã hội

Agribank cho vay 13 dự án nhà ở xã hội

ANTĐ - Ngày 10-6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã tổ chức ký kết thỏa thuận nguyên tắc cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ với 13 dự án của 10 doanh nghiệp. Trong đó có 6 dự án đã được Bộ Xây dựng đề xuất danh mục dự án nhà ở xã hội được vay vốn, các dự án khác đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục.
Giá nhà đã giảm 50%

Giá nhà đã giảm 50%

ANTĐ - Bộ Xây dựng đưa nhận định mới nhất: “Nhiều dự án giá giảm tới 50%, trở về giá tương đương thời điểm 2006”. Bộ này đánh giá, “đây cũng là thời điểm tốt cho người có nhu cầu mua được nhà ở phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình”.
Kỳ vọng gói “kích cầu”

Kỳ vọng gói “kích cầu”

ANTĐ - Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn cho vay gói hỗ trợ nhà ở xã hội trị giá 30.000 tỷ đồng với 70% lượng vốn dành cho người dân và 30% cho doanh nghiệp, dư luận đã xuất hiện những ý kiến trái chiều. Nhiều người lo ngại, dù có cơ chế ưu đãi nhưng giá nhà vẫn quá cao so với thu nhập bình quân của người lao động. Lại có ý kiến băn khoăn cho người nghèo vay tiền ngân hàng sẽ chịu nhiều rủi ro.
Hà Nội cần 111.200 căn hộ giá rẻ

Hà Nội cần 111.200 căn hộ giá rẻ

ANTĐ - Ngày 31-5, Bộ Xây dựng cho biết, theo kết quả rà soát mới nhất, hiện nay và đến năm 2015, tại khu vực đô thị cả nước, có khoảng 1.740.000 người có khó khăn về nhà ở (diện tích bình quân dưới 5m2) và 1.715.000 công nhân có nhu cầu có chỗ ở ổn định. 
Động thổ Dự án Khu nhà ở xã hội Tây Nam Linh Đàm

Động thổ Dự án Khu nhà ở xã hội Tây Nam Linh Đàm

ANTĐ - Sáng 28-5, tại khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phối hợp với Công ty cổ phần BIC Việt Nam tổ chức động thổ xây dựng Dự án Khu nhà ở xã hội Tây Nam Linh Đàm. 
Xây sai phép có thể bị phạt 1 tỷ đồng

Xây sai phép có thể bị phạt 1 tỷ đồng

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa đưa ra lấy ý kiến người dân về dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là đề xuất 
xử phạt các công trình sai phép, không phép.

Gói 30 nghìn tỷ sắp được giải ngân: Cần sự minh bạch, công bằng

Gói 30 nghìn tỷ sắp được giải ngân: Cần sự minh bạch, công bằng

ANTĐ - Dự kiến trong tuần tới, Ngân hàng nhà nước, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan sẽ họp bàn lần cuối cùng trước khi đưa gói tín dụng 30 nghìn tỷ cho vay mua nhà ra thị trường. Đại diện Bộ Xây dựng  cũng cho biết cơ quan này chuẩn bị hoàn tất một thông tư hướng dẫn khác quy định về đối tượng được vay, điều kiện được vay vốn trong chương trình hỗ trợ thị trường bất động sản lần này của Chính phủ.  Tuy nhiên, cho đến giờ phút này vẫn còn những ý kiến băn khoăn xung quanh gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ.

Giá rẻ lại thành đắt

Giá rẻ lại thành đắt

ANTĐ - Theo Nghị quyết 02 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các giải pháp chủ yếu tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các chính sách về thuế và tín dụng. Bất động sản đóng băng không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh mà còn ảnh hưởng tới thanh khoản của ngân hàng, thu ngân sách, gây đình trệ sản xuất cho nhiều ngành như xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng. Song, nếu cho rằng tình trạng kinh doanh thua lỗ, phá sản trong lĩnh vực này ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội thì có lẽ quá “bi kịch hóa” thị trường này.
Rầm rộ đăng ký mua nhà ở xã hội: Cơ hội hay nỗi lo?

Rầm rộ đăng ký mua nhà ở xã hội: Cơ hội hay nỗi lo?

ANTĐ - Ngay sau quyết định của Chính phủ hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở thương mại và thuê, thuê mua nhà ở xã hội, dư luận đã có những nghi ngờ là chính sách này sẽ khó được người mua nhà hưởng ứng. Nhưng điều không ngờ, hiện tượng rầm rộ đăng ký thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội tại các thành phố lớn đã cho thấy số tiền 30.000 tỉ này có thể là một liều “doping” để thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) tiến về phía trước.
200.000 công chức muốn mua nhà giá rẻ

200.000 công chức muốn mua nhà giá rẻ

ANTĐ - Ngày 9-4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng tổng hợp tại 118 đơn vị cho thấy, có đến 193.261 người đăng ký có nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp. Trong đó, các cơ quan Trung ương có 157.153 người đăng ký; Các đơn vị của TP Hà Nội có 36.108 người đăng ký.