Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX

Từ tháng 12-2014, chỉ mất 2 giờ để đổi GPLX

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vẫn lấy phiếu tín nhiệm ở 3 mức; Đổi GPLX chỉ mất 2 giờ; Mexico giải tán toàn bộ cảnh sát địa phương; Trung Quốc mở rộng khai thác dầu khí tại biển Đông, đe dọa căng thẳng sẽ lại leo thang trong khu vực…
Trung Quốc lớn tiếng “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông

Trung Quốc lớn tiếng “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lập tổ điều tra sự cố mất điện không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất; Đề nghị đình chỉ cán bộ để xảy ra buôn lậu lớn ở Móng Cái; Trung Quốc “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của Tổng thống Obama…
Tình trạng buôn lậu trong nước diễn ra ngày càng trầm trọng

Tình trạng buôn lậu trong nước diễn ra ngày càng trầm trọng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tình trạng buôn lậu ở trong nước diễn ra ngày càng trầm trọng; Ông Trần Văn Tuyển xin mua lại căn nhà ở TP. Hồ Chí Minh; Nhật tăng cường tuần tra trên biển; Trung Quốc mạnh tay xử lý nạn tham nhũng…
Kiểm tra quy hoạch thiết kế đường tả ngạn sông Hồng

Kiểm tra quy hoạch thiết kế đường tả ngạn sông Hồng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Làm rõ dấu hiệu bất thường trong quy hoạch thiết kế đường tả ngạn sông Hồng; VFF không thanh tra, xác minh tuổi của Công Phượng; 40 cuộc chạm chán nguy hiểm giữa Nga và Nato chỉ trong 8 tháng; Mỹ điều thêm 1.500 binh lính tới Iraq…
Đội nữ chiến binh quả cảm chống IS

Đội nữ chiến binh quả cảm chống IS

ANTĐ - Thị trấn chiến lược Kobani tại biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bao vây. Để chặn bước tiến của tổ chức cực đoan này, nhiều phụ nữ người Kurd ở thị trấn chiến lược Kobani đã phải đứng lên cầm súng.

“Động trời”, nhà hộ sinh “tiếp tay” cho đường dây mua bán trẻ sơ sinh

“Động trời”, nhà hộ sinh “tiếp tay” cho đường dây mua bán trẻ sơ sinh

ANTĐ - Bản tin phát thanh ngày 9-11-2014: Cảnh báo gian lận thương mại trong nhập khẩu linh kiện ô tô; Tiết lộ động trời về đường dây mua bán tinh trùng, trứng và đẻ thuê giá hàng trăm triệu đồng tại TP.HCM; Thủ lĩnh số 1 của IS bị giết trong cuộc không kích của Mỹ; Không thể thu hồi hết thi thể các nạn nhân MH17…

Tổng thống Obama gửi mật thư kêu gọi Iran chống IS

Tổng thống Obama gửi mật thư kêu gọi Iran chống IS

ANTĐ - Tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ ngày 7-11 cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi một bức mật thư cho lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei, nhấn mạnh lợi ích chung trong cuộc chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo Nhà nước tự xưng (IS) đang lộng hành tại các quốc gia láng giềng Iraq và Syria.

Vụ rơi Mi171 ở Hòa Lạc: Trung úy Đinh Văn Dương đã hồi phục

Vụ rơi Mi171 ở Hòa Lạc: Trung úy Đinh Văn Dương đã hồi phục

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chiến sỹ duy nhất còn sống sót trong vụ rơi máy bay trực thăng ở Hoà Lạc đã qua cơn nguy kịch; Bình Dương phủ nhận o ép doanh nghiệp khiến khu du lịch Đại Nam đóng cửa; Pháp sản xuất dụng cụ xét nghiệm ebola có kết quả sau 15 phút; IS mở lớp học đặc biệt, biến trẻ em trở thành chiến binh “tử vì đạo”…

Máy bay chở Ngoại trưởng Đức bỗng nhiên mất tích trong vài giờ

Máy bay chở Ngoại trưởng Đức bỗng nhiên mất tích trong vài giờ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không vì tiền mà cho khách du lịch ồ ạt vào hang Sơn Đoòng; Bệnh nhân bị sốt cao về từ Giunea không nhiễm Ebola; Đánh bom tự sát tại biên giới Pakistan - Ấn Độ làm hơn 200 người thương vong; Máy bay chở Ngoại trưởng Đức bỗng nhiên mất tích.

Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất

Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiên quyết không để người sử dụng thiết bị tự chế vượt sông, suối; Hong Kong xếp hạng sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 3/96 sân bay tốt nhất; WHO công bố hướng dẫn mới về việc đảm bảo an toàn khi điều trị Ebola; Phát hiện 3 tấn tiền mặt tại nhà một quan chức Trung Quốc…
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông khó hoàn thành vào năm 2015

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông khó hoàn thành vào năm 2015

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khó hoàn thành mục tiêu xây lắp dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vào cuối năm 2015; Chưa phát hiện sai phạm của hải quan Tân Sơn Nhất vụ “bỏ lọt” 600 bánh heroin; IS chặt đầu ít nhất 100 sĩ quan và thủ lĩnh bộ tộc tại Syria và Iraq; EU cân nhắc tiếp tục trừng phạt Nga
Hàn Quốc đề nghị tử hình thuyền trưởng phà Sewol

Hàn Quốc đề nghị tử hình thuyền trưởng phà Sewol

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Làm rõ thông tin phải “bôi trơn” khi làm sổ đỏ; Liên tục phát hiện 2 vụ vận chuyển sừng tê giác và ngà voi giá trị lớn; Mỹ chi 8,3 triệu USD/ngày chống IS; Hàn Quốc đề nghị tử hình thuyền trưởng chiếc phà Sewol bị đắm hồi tháng 4…
Ngày càng nhiều thiếu niên phương Tây gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

Ngày càng nhiều thiếu niên phương Tây gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

ANTĐ - Một thiếu niên 17 tuổi người Bankstown, ngoại ô Sydney, Australia gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa xuất hiện trong đoạn video dọa lấy đầu Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Mỹ Barack Obama, rồi cắm cờ đen lên nóc Nhà Trắng, Điện Buckingham, truyền thông Australia ngày 21-10 đưa tin.
Nợ công, nợ xấu làm “nóng” nghị trường

Nợ công, nợ xấu làm “nóng” nghị trường

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nợ công, nợ xấu làm “nóng” nghị trường; Thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Ebola cấp quốc gia; Phiến quân IS nghi sát hại cả trẻ em; Đối thoại Hong Kong rơi vào bế tắc…
Phiến quân IS bị nghi sát hại cả trẻ em

Phiến quân IS bị nghi sát hại cả trẻ em

ANTĐ - Trong mấy ngày qua, cộng đồng quốc tế thực sự kinh hoàng khi các chiến binh người Kurd trên cao nguyên Kobane, Syria đã tìm thấy một chiếc điện thoại được cho là của chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chết, bên trong có 1 bức ảnh bé gái đang nằm trên nền nhà và bị chúng dí dao vào cổ trong khi cô bé cố gắng cầu xin chúng tha chết. 
Trục lợi các biểu tượng “đen” của IS, Al-Qaeda

Trục lợi các biểu tượng “đen” của IS, Al-Qaeda

ANTĐ - Theo Viện Nghiên cứu Thông tin Trung Đông (MEMRI: Middle East Media Research Institute): Mặc dù Facebook tuyên bố sẽ tháo gỡ một loạt trang rao bán các sản phẩm “ăn theo” Nhà nước hồi giáo (IS), nhưng các tìm kiếm gần đây cho thấy có nhiều trang Facebook cá nhân, công ty bán lẻ trực tuyến đa quốc gia Amazon, eBay, Twitter vẫn bán hàng hóa có chứa biểu tượng của 2 nhóm khủng bố khét tiếng tàn bạo trên mạng xã hội phổ biến nhất thế giới như: mũ bóng chày, quần áo, đồ trang sức và nhiều sản phẩm có in lá cờ đen của IS cùng với khẩu hiệu bằng tiếng Arập: “Baqiyah” (Kiên trì Thánh chiến).