Nhà nước Hồi giáo IS có thể là tổ chức khủng bố giàu nhất thế giới

ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể là nhóm khủng bố giàu có nhất trên thế giới, nhờ những hoạt động buôn bán dầu mỏ và bảo kê trên lãnh thổ Iraq trong nhiều năm qua.

“Nhà nước Hồi giáo đã là một nhóm khủng bố rất giàu có do tổ chức này đã thực hiện các hoạt động bảo kê kiểu mafia trên khắp lãnh thổ Iraq trong vòng nhiều năm qua”, trang Yahoo Finance trích lời học giả Michael Knights ở học viện Washington.

Knights, người đã từng là sinh viên tại Iraq trong những năm 1990, ước lượng nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni có thể kiếm được từ 2 đến 4 triệu USD mỗi ngày. Theo học giả Knights, số lượng tiền mà tổ chức này cướp được từ các ngân hàng thường bị nói quá lên rất nhiều và nguồn tiền thật mà IS kiếm được chủ yếu đến từ bán dầu.

Tổ chức IS hiện đang xuất khầu dầu vượt biên giới với số lượng khoảng 30.000 đến 40.000 thùng/ngày. “Họ sẽ lấy dầu được khai thác ở Iraq, sau đó chuyển sang Syria để thanh lọc và xuất khẩu đến Thổ Nhĩ Kì và thậm chí cả Iran”, Knight cho biết.

IS kiếm được tiền nhờ hoạt động bảo kê và buôn bán dầu mỏ ở Iraq

Theo trang Washington Post, nhóm Hồi giáo đang ngày càng trở thành một nhà nước độc lập, cai quản rất nhiều vùng đất từ Syria đến miền bắc Iraq.

Việc chiếm được nhiều vùng đất và tiền thu được từ việc xuất khẩu dầu mỗi ngày đã khiến cho nhóm khủng bố ngày càng mạnh mẽ và nguy hiểm hơn.

Nhà phân tích Brown Moses, chuyên nghiên cứu về khu vực Trung Đông, cho biết, IS có thể trả lương cho 60.000 lính đánh thuê với giá 600 USD/người, tổng cộng là 425 triệu USD, để chiến đấu và tiến tới thành lập một nhà nước trên lãnh thổ đã chiếm được.

Mặc dù có nguồn lực tài chính mạnh mẽ, IS cũng không cần phải trả tiền để đổi lấy sự ủng hộ. Theo nghiên cứu bởi công ty tư vấn Soufan Group vào tháng 6, IS hiện đang thu hút 12.000 các tay súng từ nước ngoài, với 3.000 người trong số đó đến từ các nước phương Tây.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là nhóm khủng bố đã mở các chiến dịch tấn công ở miền bắc Iraq vào tháng 6. IS đã chiếm được rất nhiều vùng đất ở Iraq và Syria, nắm quyền kiểm soát nhiều vũ khí và mỏ khai thác dầu. Tổ chức này hiện đang nhắm đến thủ đô Baghdad và có tham vọng thành lập một nhà nước bao gồm tất cả các nước Hồi giáo.