Nhà ngoại giao Trung Quốc bị cáo buộc là gián điệp

ANTĐ - Ngày 29-5, cảnh sát Nhật Bản đã có giấy triệu tập để thẩm vấn Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Trung Quốc vì những cáo buộc ông này có liên quan đến các hoạt động thương mại bất hợp pháp tại Nhật Bản. 

Nhà ngoại giao này (chưa được tiết lộ danh tính) đã từ chối tất cả các cuộc gặp cũng như tiếp xúc với báo chí kể từ giữa tháng 5 vừa qua và đã rời Nhật Bản về nước. Theo Hãng Kyodo News, nhà ngoại giao này bị cáo buộc có liên quan tới việc làm giả giấy tờ tại Nhật Bản để mở một tài khoản ngân hàng và thường xuyên được chuyển tiền từ một công ty của Nhật Bản, nơi mà ông này đã cung cấp thông tin. Những hành động này trái với hoạt động của các nhà ngoại giao vì họ bị cấm không được tham gia vào các hoạt động thương mại.

 Nguồn tin từ cảnh sát Nhật Bản cũng cho biết nhà ngoại giao này làm việc cho Cục Tình báo quân sự của Trung Quốc và đã tạo được mối quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh và chính trị của Nhật Bản.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura từ chối bình luận về vụ việc trên. Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Yang Yu phủ nhận cáo buộc và nói rằng những thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông về hoạt động gián điệp của nhà ngoại giao Trung Quốc này là hoàn toàn vô căn cứ.