Nhà ngoại giao cấp cao Indonesia tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại biện Đại sứ quán Indonesia tại Ấn Độ, ông Ferdy Piay, đã tử vong do Covid-19 tại 1 bệnh viện ở Jakarta hôm 25-5-2021.
Đại biện Đại sứ quán Indonesia tại Ấn Độ, ông Ferdy Piay

Đại biện Đại sứ quán Indonesia tại Ấn Độ, ông Ferdy Piay

Ông Ferdy Piay bị nhiễm Covid-19 khi ông ở Delhi và nhập viện tại đây. Vào ngày 27-4 vừa qua, sau khi sức khỏe trở nên xấu đi, ông đã được chuyển đến điều trị tại 1 bệnh viện ở Jakarta.

Trước đó, 1 quan chức Tanzania cũng tử vong do Covid-19, trở thành nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên thiệt mạng vì dịch bệnh này ở Ấn Độ.

Ấn Độ đã ghi nhận hơn 311.000 ca tử vong và hơn 27 triệu ca mắc Covid-19. Đây là quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil, chiếm 8,6% tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này trên toàn cầu.

Làn sóng Covid-19 đã khiến các bệnh viện tại Ấn Độ rơi vào tình trạng quá tải, trong khi các khu hỏa táng cũng chật cứng thi thể.