Nhà nghiên cứu 100 tuổi đoạt giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội

ANTĐ - Sáng 28-8, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 - Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN), Quỹ Bùi Xuân Phái đã tổ chức Lễ công bố và trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 7 - năm 2014.
Nhà nghiên cứu 100 tuổi đoạt giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc
trao giải thưởng cho nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Tuân Sán

Giải  thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội (trị giá 20 triệu đồng) thuộc về Nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Tuân Sán, năm nay vừa tròn 100 tuổi. Tinh thông cả chữ Nôm, chữ Hán và Pháp ngữ, ông được đánh giá là người mở đường cho nhiều công trình nghiên cứu, biên khảo về Thăng Long Hà Nội.

Ông cũng là nhà Hà Nội học đầu tiên trong số những nhà Hà Nội học góp phần tu chỉnh và làm rõ một số vấn đề và sự việc chính xác về địa văn hóa Hà Nội. Giải Tác phẩm – Vì tình yêu Hà Nội (8 triệu đồng/giải) thuộc về Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế với tác phẩm “Song xưa phố cũ” và  tập sách “Hà Nội một chốn rong chơi” của Martin Rama (người Uruguay).

Giải Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội (8 triệu đồng) được trao cho nhóm tác giả đã sưu tầm và tổ chức triển lãm “Sắc màu Hà Nội 1914-1917”.

Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội (8 triệu đồng) dành cho Dự án “Hanoi Fly – Hà Nội, những góc nhìn từ không trung” của nhóm Ashui.com + Hanoi Lovers”.