Nhà nghỉ “câu” khách bằng… gái bán dâm

ANTĐ - Kiểm tra nhà nghỉ lớn nhất huyện Hoài Đức, lực lượng cảnh sát phát hiện cơ sở kinh doanh lưu trú này thực chất là ổ mại dâm trá hình.

Khoảng12h30 ngày 12-9, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Gió Nam (ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức), do Nguyễn Thị Phượng (ở khu 7, thị trấn Trạm Trôi) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 nữ nhân viên làm việc tại nhà nghỉ là Vũ Thị Th (SN 1991, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc); Nguyễn Thu H (SN 1986, ở Mỹ Đức, Hà Nội) và Triệu Thị H (SN 1986, ở Tân Sơn, Phú Thọ) đang bán dâm cho khách.

Nhà nghỉ “câu” khách bằng… gái bán dâm ảnh 1
Chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị Phượng

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị Phượng là người điều hành hoạt động mua bán dâm tại nhà nghỉ Gió Nam. Để lôi kéo và giữ chân khách, Phượng đã “tuyển” gái bán dâm vào làm việc tại cơ sở kinh doanh lưu trú của mình. Mỗi khi khách thuê trọ có nhu cầu mua dâm, Phượng sẽ thu 600 nghìn đồng và điều nữ nhân viên đến phục vụ.

Được biết, nhà nghỉ Gió Nam đã hoạt động nhiều năm nay và là nhà nghỉ lớn nhất nằm trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Thị Phượng và các gái bán dâm để lập hồ sơ xử lý.