Xác định phóng xạ trên cá ngoài khơi nhà máy Fukushima

Xác định phóng xạ trên cá ngoài khơi nhà máy Fukushima

ANTĐ - Một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang tiến hành nghiên cứu các bộ phận trên cơ thể cá để ước tính khoảng thời gian chất phóng xạ tồn tại trong cơ thể những con cá được đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.
Nhật Bản: Hơn 1/5 số lò hạt nhân có nguy cơ hỏa hoạn

Nhật Bản: Hơn 1/5 số lò hạt nhân có nguy cơ hỏa hoạn

ANTĐ - Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý về an toàn hạt nhân Nhật Bản (NRA), hơn 1/5 tổng số lò phản ứng hạt nhân ở nước này không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về hệ thống cứu hỏa, do đó việc tái khởi động các lò này có thể bị dời lại trong nhiều năm nữa - báo Mainchi Shimbun đưa tin. 
Nhật Bản kiểm tra an toàn nhà máy điện hạt nhân Tsuruga

Nhật Bản kiểm tra an toàn nhà máy điện hạt nhân Tsuruga

ANTĐ - Các quan chức của cơ quan Quy chế hạt nhân của Nhật Bản và các chuyên gia đã tổ chức các cuộc hội thảo vào ngày thứ Hai, 10-12, về việc đánh giá xem một hoạt động gãy địa tầng khác ở dưới nhà máy điện hạt nhân Tsuruga ở tỉnh Fukui là thực sự hay không.
Nỗ lực khắc phục hậu quả tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Nỗ lực khắc phục hậu quả tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

ANTĐ - Việc xử lý nhà máy điện hạt nhân tại Chernobyl đang đạt được một bước tiến quan trọng, khi mới đây, các kĩ sư và công nhân đã thành công trong việc lắp đặt một phần của vỏ bọc mới được sử dụng để bao bọc vĩnh viễn lò phản ứng đã bị hư hại tại đây.
Nhật Bản phát minh ra camera phát hiện phóng xạ

Nhật Bản phát minh ra camera phát hiện phóng xạ

ANTĐ - Cơ quan vũ trụ của Nhật Bản và một công ty chuyên sản xuất máy móc thiết bị hàng đầu của nước này vừa nghiên cứu chế tạo ra một thiết bị camera được sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima - nhà máy này hiện đang tạm đóng cửa sau khi xảy ra sự cố hạt nhân hồi tháng 3 năm ngoái.
Hitachi mua lại công ty điện hạt nhân của Anh

Hitachi mua lại công ty điện hạt nhân của Anh

ANTĐ - Tập đoàn Hitachi của Nhật Bản vừa ký thỏa thuận trị giá lên tới 670 triệu bảng Anh (khoảng 1,1 tỷ USD) mua lại Công ty điện hạt nhân Horizon để giành quyền xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân ở Anh.
Ít nhất 19 người thiệt mạng do bão Sandy

Ít nhất 19 người thiệt mạng do bão Sandy

ANTĐ - Ngày 30-10, đã có ít nhất 19 người thiệt mạng do siêu bão Sandy đổ bộ vào nước Mỹ, đưa tổng số người thiệt mạng lên 84 người khi cơn bão này tàn phá khu vực Caribbean. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố bão Sandy đã gây ra thảm họa nghiêm trọng tại các bang bị tàn phá nặng nề nhất như New York, New Jersy. 
Công bố số liệu nồng độ phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi

Công bố số liệu nồng độ phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi

ANTĐ - Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản vừa công bố số liệu đo đạc tại lò phản ứng số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, theo đó, nồng độ phóng xạ ở khu vực bên trong bể chứa lò phản ứng lên tới 11,1 sievert /giờ, đủ cao để khiến một người bị phơi nhiễm phóng xạ tử vong sau 40 phút. 
Iran sẽ xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân?

Iran sẽ xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân?

ANTĐ - Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và duy nhất của Iran hiện đã hoạt động hết công suất với sản lượng tối đa là 1.000 MW. Iran sẽ xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân và xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân. 

Xây dựng lại khu vực sơ tán dân tại tỉnh Fukushima

Xây dựng lại khu vực sơ tán dân tại tỉnh Fukushima

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một lộ trình để tái thiết các khu vực trong 12 thành phố gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi mà trước đây được xem là những khu vực sơ tán dân chúng.
Phát hiện cá nhiễm phóng xạ ngoài khơi Fukushima

Phát hiện cá nhiễm phóng xạ ngoài khơi Fukushima

ANTĐ - Nhật Bản: Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cho biết đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao gấp 380 lần cho phép ở cá bắt được ngoài khơi tỉnh Fukushima. 
Lượng khí thải CO2 ở Nhật Bản đang tăng lên báo động

Lượng khí thải CO2 ở Nhật Bản đang tăng lên báo động

ANTĐ - Trong khi quay lại với nhiệt điện để bù đắp lượng điện thiếu hụt do các nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động, các công ty điện lực Nhật Bản đã gặp phải trở ngại lớn là lượng khí thải carbon dioxide ngày càng tăng.