Tôn vinh các nhà tạo mẫu tóc

Tôn vinh các nhà tạo mẫu tóc

ANTĐ - Đêm tôn vinh các nhà tạo mẫu tóc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2015 sẽ diễn ra vào tối 2-10 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
2.500 nghệ sỹ tham gia diễu hành Ngày Quốc khánh

2.500 nghệ sỹ tham gia diễu hành Ngày Quốc khánh

ANTĐ - Chương trình diễu hành nghệ thuật “Việt Nam - Khát vọng hòa bình” diễn ra vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình sẽ có sự tham dự của 2.500 nghệ sỹ đến từ các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương, nghệ nhân các tỉnh và sinh viên các trường Văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội.
"Kéo" Paris về đặt giữa Hà Nội

"Kéo" Paris về đặt giữa Hà Nội

ANTĐ - Không thể tưởng tượng được chỉ bằng chế độ phơi sáng kép trong nhiếp ảnh, những nét cổ kính, thâm trầm của Thủ đô Hà Nội lại hòa hợp một cách kỳ lạ với sức sống sôi động của Thủ đô Paris. Người thâu tóm những ngóc ngách, những nét riêng, thần thái Hà Nội và “trộn” vào Paris hoa lệ lại là một nhiếp ảnh gia đường phố người Đức, tên ông là Matthias Meyer. 
Diễn viên Tự Long, Trung Hiếu được đề nghị phong NSND

Diễn viên Tự Long, Trung Hiếu được đề nghị phong NSND

ANTĐ - Nghệ sỹ Tự Long (Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội), đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai (Nhà hát Cải lương Việt Nam), NSƯT Trung Hiếu (Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội) được đề nghị phong tặng danh hiệu NSND trong đợt này. Đây sẽ là 3 gương mặt NSND trẻ nhất trong lần phong tặng năm 2015. 
Nỗi buồn “đại gia”

Nỗi buồn “đại gia”

ANTĐ -Với doanh thu mà các nhà hát khác có mơ cũng không bao giờ chạm tới như 43 tỷ đồng một năm của Nhà hát Múa rối Thăng Long, xấp xỉ 13 tỷ đồng một năm của Nhà hát Múa rối Việt Nam, có thể khẳng định, múa rối là loại hình nghệ thuật vương giả nhất của sân khấu. Thế nhưng, bên ngoài vỏ bọc hào nhoáng bởi mức doanh thu cao và kỷ lục thì các “đại gia” ấy  lại có nỗi buồn khác. 
“À ố” lưu diễn trời Âu

“À ố” lưu diễn trời Âu

ANTĐ - Chương trình kịch xiếc mới “À ố” từng được chào đón nồng nhiệt tại TP.HCM và du khách nước ngoài sẽ “đi Tây” 3 năm với 90 suất diễn. 
Gala mùa xuân 2015

Gala mùa xuân 2015

ANTĐ - Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ tổ chức gala mùa Xuân 2015 với sự tham gia biểu diễn của Dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội, ban nhạc tre nứa Sức sống mới và các nghệ sỹ dàn hợp xướng, đoàn ballet và giao hưởng của nhà hát. 

Phá bỏ lối làm việc “há miệng chờ sung”

Phá bỏ lối làm việc “há miệng chờ sung”

ANTĐ - Lâu nay, “nếp” phân bổ bình quân ngân sách cho dàn dựng tác phẩm đã in hằn trong lề lối làm việc của các nhà hát công lập và tạo nên những hệ lụy cho sự trì trệ trong tư duy và hành động. Nhưng cách làm cũ này sẽ bị phá vỡ nếu thông tư liên tịch Hướng dẫn về đấu thầu, đặt hàng tác phẩm sân khấu do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) soạn thảo được thông qua. 

Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ tư

Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ tư

ANTĐ - Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ tư - Hà Nội 2015 nằm trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16-10 tại Hà Nội. 

“Chào năm mới 2015 – Hào khí Thăng Long – Hà Nội”

“Chào năm mới 2015 – Hào khí Thăng Long – Hà Nội”

ANTĐ -Ngày 31/12/2014, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần truyền thông MOV thành phố Hồ Chí Minh đón nghệ sỹ quốc tế và tổ chức chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2015 – Hào khí Thăng Long - Hà Nội” .
“Vang mãi bản hùng ca”

“Vang mãi bản hùng ca”

ANTĐ - Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2014) Chương trình Giao lưu - Nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 5 sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 14-12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. 
Vở kịch ra mắt “trái mùa”

Vở kịch ra mắt “trái mùa”

ANTĐ - Vở kịch “Chuyện chàng dũng sỹ” là tác phẩm sân khấu duy nhất dành cho thiếu nhi được Nhà hát Kịch Việt Nam “tung ra” vào thời điểm “trái vụ”. Xét về mặt thời gian, vở kịch này đã được chuẩn bị để đón “vụ mùa thiếu nhi” sớm cả năm trời.
NSƯT Đức Khuê: Diễn vai tử tế vẫn bị... cười

NSƯT Đức Khuê: Diễn vai tử tế vẫn bị... cười

ANTĐ - Gọi điện cho Đức Khuê, anh hẹn gặp ở quán cà phê cách Nhà hát Tuổi trẻ một con phố. Anh chàng nghệ sĩ được mệnh danh “ông nói nhiều” định vị địa chỉ rất… hồn nhiên: “Quán nằm trên phố Lê Văn Hưu ấy nhé”. Đến khi hỏi địa chỉ cụ thể, dù tự nhận là quán quen mà nghĩ mãi anh chỉ nhớ ra mỗi tên quán. Có lẽ những người nói nhiều thường mắc bệnh hay quên, mà quên như Đức Khuê thì quả là đáng yêu!

Miễn phí thì xem, không thì… thôi

Miễn phí thì xem, không thì… thôi

ANTĐ - Có dịp tham dự các buổi tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật… ở một không gian văn hóa có tiếng tại Hà Nội, tôi được chứng kiến một câu chuyện đáng buồn. 
Sân khấu thiếu nhi chưa thoát khỏi lối mòn

Sân khấu thiếu nhi chưa thoát khỏi lối mòn

ANTĐ - Hiện trạng sân khấu thiếu nhi bị bỏ ngỏ và chỉ bùng phát vào dịp 1-6 và Trung thu vẫn cứ đều đặn diễn ra hàng năm. Số lượng vở diễn mỗi năm có thể chênh nhau nhưng nhìn tổng thể thì sân khấu thiếu nhi ít được các nhà hát dành thời gian đầu tư công sức.