Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đón Huân chương Lao động hạng Nhì

ANTD.VN - Tối ngày 7/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương và Hà Nội. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Trần Ly Ly, Quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết: Chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của nhà hát luôn gắn liền với việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp cận với nghệ thuật thế giới, vượt qua khó khăn, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà hát.

Số lượng tác phẩm của nhà hát lên đến hàng nghìn với nhiều vở diễn được biết đến như: vở nhạc Kịch LuCile, Người tạc tượng, Hồ thiên nga, Franxeska Darimimi… Theo bà Trần Ly Ly, thành công của tác phẩm đã giúp nhiều nghệ sĩ của nhà hát trưởng thành, được khán giả yêu mến. Tính đến thời điểm hiện tại nhà hát đã có 12 NSND, trên 60 NSƯT, trong đó có nhiều nghệ sĩ được công chúng biết đến như: NSND Trung Kiên, Quý Dương...

“Phát huy 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, xây dựng ngày càng nhiều chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, đáp ứng lòng mong mỏi của công chúng và từng bước đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với khán giả Việt Nam” – Bà Trần Ly Ly khẳng định.

Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận và đánh giá cao những sáng tạo không ngừng và những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, nghệ sỹ, diễn viên, nhân viên của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trong suốt 60 năm qua.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Trải qua 60 năm trưởng thành và phát triển, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc, sáng tạo được nhiều tác phẩm nhạc vũ kịch xuất sắc, góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Thời gian tới, nhà hát cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo, nỗ lực gìn giữ nghệ thuật hàn lâm, kế thừa có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, đào tạo và phát triển nhiều nghệ sĩ tài năng, đầu tư xây dựng thêm những tác phẩm nhạc vũ kịch Việt Nam và quốc tế chất lượng, góp phần nâng cao thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng trong thời đại mới.

 Vở ballet “Hồ thiên nga” phiên bản Việt trở lại đầy đủ sau hơn 30 năm.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng.

Sau buổi lễ, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam công diễn vở ballet kinh điển thế giới “Hồ thiên nga” của nhà soạn nhạc Tchaikovsky, do nghệ sỹ Lê Ngọc Văn đạo diễn-biên đạo múa; nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc; hơn 60 nghệ sĩ biểu diễn. Đây cũng là vở diễn hơn 30 năm qua, ballet Việt Nam chưa dàn dựng và trình diễn một cách đầy đủ.