Ra mắt vở diễn “Hàng xóm chung cư”

Ra mắt vở diễn “Hàng xóm chung cư”

ANTĐ - “Hàng xóm chung cư”, vở diễn lấy bối cảnh là một căn hộ chung cư chật chội, nơi sinh sống của một cặp vợ chồng trẻ và một bà giáo già không chồng sẽ mở ra trước mắt người xem nhiều tình huống kịch tính và hài hước. 
Ra mắt vở nhạc kịch chống kỳ thị người đồng tính

Ra mắt vở nhạc kịch chống kỳ thị người đồng tính

ANTĐ - “Chấm hỏi chấm than” – vở nhạc kịch về những người trẻ tuổi, những con người vừa lạ vừa quen sẽ được công diễn tại Hà Nội (rạp Hồng Hà trong 2 tối 15 và 16.5, rạp Công Nhân (tối 17.5) và tại Nhà hát kịch TP Hồ Chí Minh (tối 25 và 26.5).
NSƯT Chiều Xuân: Không tiếc nuối "những ngày tự do"

NSƯT Chiều Xuân: Không tiếc nuối "những ngày tự do"

ANTĐ - Sau thành công của vai bà Diệp trong “Lời thú tội của Eva”, nữ diễn viên kì cựu - NSƯT Chiều Xuân sẽ tái ngộ khán giả truyền hình trong một vai diễn mới của bộ phim truyền hình dài tập “Heo may  qua phố”.

NSƯT Tiến Đạt: "Đểu đến lỗi lạc"

NSƯT Tiến Đạt: "Đểu đến lỗi lạc"

ANTĐ - Hóa thân từ những vai diễn “đểu lỗi lạc” như Tony Nguyễn trong “Chạy án 1” cho đến “hài chết ngất” như “Một phút thư giãn”, ở thể loại nào, NSƯT Tiến Đạt đều sống trọn vẹn cùng vai diễn. Thăng hoa cùng nghệ thuật là thế nhưng ở ngoài đời, anh lại chỉn chu và chính xác với nghề may comple. Hiệu may nhà anh khá nổi tiếng ở Hà Nội. 

“Táo giao thông” thăng chức

“Táo giao thông” thăng chức

ANTĐ - Từ Trưởng đoàn kịch II-Nhà hát Tuổi trẻ, “Táo giao thông” Chí Trung đã thăng chức làm Phó Giám đốc chuyên trách của Nhà hát Tuổi trẻ. 
Phục dựng “Hòn đảo Thần Vệ nữ”

Phục dựng “Hòn đảo Thần Vệ nữ”

ANTĐ - Đã lâu, khán giả Thủ đô mới được sống lại những giây phút kịch tính, hồi hộp và cao thượng của vở kịch “Hòn đảo Thần vệ nữ”, một trong những tác phẩm sân khấu kinh điển và được yêu thích từ những năm 70. Đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang cùng dàn diễn viên tên tuổi của Nhà hát Kịch Hà Nội đã chuyển tải tinh thần kịch bản nhân văn của tác giả Paxnix (Hy Lạp) tới người xem bằng lối diễn xuất tự nhiên, khắc họa được tính cách từng nhân vật. 
Khó khăn tìm lại thương hiệu

Khó khăn tìm lại thương hiệu

ANTĐ - Đến nay, Nhà hát Kịch Việt Nam đang là đơn vị nghệ thuật rơi vào cuộc khủng hoảng và dần mất đi vị thế “anh cả” của làng kịch nghệ phía Bắc. Chính vì thế, vừa qua, Bộ VH-TT&DL đã phê duyệt đề án kiện toàn và định hướng phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam nhằm vực dậy một nhà hát từng là niềm tự hào của anh em nghệ sỹ. 

60 năm Nhà hát Kịch Việt Nam

60 năm Nhà hát Kịch Việt Nam

ANTĐ - Hôm qua 28-12, Nhà hát Kịch Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL cùng các thế hệ nghệ sỹ của nhà hát. 
Họng tốt làm chim, họng khản làm… bò

Họng tốt làm chim, họng khản làm… bò

ANTĐ - Một tiếng chim hót, một tiếng vịt kêu, một tiếng chó cắn, cho đến tiếng cả đoàn tàu đang chạy hay tiếng sóng biển rì rào... đều có thể phát ra từ miệng người nghệ sĩ này. Chính vì thế, anh còn được mệnh danh là người nói được nhiều “ngoại ngữ” nhất.

Dựng lại bi kịch của Shakespeare

Dựng lại bi kịch của Shakespeare

ANTĐ - Vở kịch “Vua Lear”, một trong những tác phẩm kịch tính, bi thương và mang nhiều tầng ý nghĩa nhất của nhà viết kịch nổi tiếng người Anh-W.Shakespeare sẽ được đoàn kịch TNT (Anh quốc) lưu diễn tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. 
Vàng hay bạc cũng chỉ để đắp chiếu

Vàng hay bạc cũng chỉ để đắp chiếu

ANTĐ - Dù được đầu tư về mọi mặt, giành Huy chương Vàng tại các kỳ hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc nhưng rồi sự hấp dẫn của “vàng”, của “bạc” không đủ “dụ” khán giả đến rạp. Đã từ lâu, sân khấu tồn tại thực tế đau lòng, vở đoạt HCV thì “đắp chiếu”, những vở ra về tay trắng vì trót là “kịch thị trường” thì khán giả lại bỏ tiền triệu, ùn ùn kéo đến rạp xem…

Diễn viên Thùy Dương: Quá già so với... hot girl

Diễn viên Thùy Dương: Quá già so với... hot girl

ANTĐ - Đã từng tham gia một số vai nhỏ trong các phim: Cổ tích ngày mưa, Đếm ngược cho 30, Bảo mẫu bất đắc dĩ, song Thùy Dương thực sự được khán giả biết đến sau vai diễn dài hơi là con gái Chủ tịch tỉnh trong phim Qua ngày giông bão vừa mới phát sóng trên truyền hình. Thùy Dương lại vừa hoàn thành vai Nguyệt Cầm trong  phim Tình yêu ở cuối con đường. Là nhân sự của Nhà hát kịch Hà Nội, nhưng có vẻ như Thùy Dương rất có duyên với những vai diễn trên màn ảnh nhỏ.
NSƯT Đỗ Kỷ “Đi tìm điều không mất”

NSƯT Đỗ Kỷ “Đi tìm điều không mất”

ANTĐ - Dàn dựng lại và làm mới dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Lê Quý Hiền, NSƯT Đỗ Kỷ đã mang tới một vở diễn không mới về người lính nhưng vẫn đầy tính thời sự và chất chứa tính nhân văn. 
Dàn dựng  “Người tù trao áo”

Dàn dựng “Người tù trao áo”

ANTĐ - Nhà hát Kịch Việt Nam vừa bắt tay vào dàn dựng vở diễn “Người tù trao áo” của tác giả Bùi Vũ Minh, đạo diễn NSND Lê Hùng. 
100% nghệ sỹ không tán thành việc thành lập Nhà hát Kịch Quốc gia

100% nghệ sỹ không tán thành việc thành lập Nhà hát Kịch Quốc gia

ANTĐ - Sau rất nhiều đơn thư, ý kiến phản ánh về lộ trình sáp nhập gấp gáp Nhà hát Kịch Việt Nam - Nhà hát Tuổi trẻ để thành lập Nhà hát Kịch Quốc gia, ngày 8-5, Bộ VH-TT&DL đã có cuộc họp với các nghệ sỹ 2 nhà hát nhằm làm rõ hơn vấn đề nên hay không.

“Em bé Hà Nội” đi kiện

“Em bé Hà Nội” đi kiện

ANTĐ - “Em bé Hà Nội” - NSND Lan Hương đã có đơn gửi tới 4 cơ quan chức năng nhờ can thiệp việc định đoạt số phận của Đoàn kịch Thể nghiệm do chị làm trưởng đoàn. Theo đó, khi sáp nhập giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam để thành lập Nhà hát Kịch Quốc gia, Ban giám đốc đã “bỏ rơi” Đoàn Thể nghiệm. 

“Chờ Lê Hùng điên, còn lâu lắm!”

“Chờ Lê Hùng điên, còn lâu lắm!”

ANTĐ - Cùng một lúc tại Hà Nội, NSND Lê Hùng dựng 2 vở “Báo hiếu” và “Lời nguyền” cho Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam nhưng cũng khoảng thời gian ấy, ông làm 7 chương trình nghệ thuật cho các tỉnh. Với một người bình thường, thử hỏi lấy đâu ra sức lực để làm việc như vậy, nhưng với NSND Lê Hùng, ông vẫn “chạy tốt” trong từng ấy năm…

2 tác phẩm đầu tiên của Nhà hát Kịch Quốc gia

2 tác phẩm đầu tiên của Nhà hát Kịch Quốc gia

ANTĐ - Ngay khi vừa thành lập, Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam đã trình làng 2 vở kịch chính luận “Báo hiếu” của tác giả Phạm Văn Quý và “Lời nguyền” của Đại tá Phan Gia Liên vào ngày 18 và 19-4 tại Nhà hát Tuổi trẻ.