Nhà hàng cho PG mặc bikini tiếp khách: Bị phạt 40 triệu đồng và khó được cấp giấy phép kinh doanh

ANTĐ - Sáng 12-5, đoàn Thanh tra Sở VHTT Hà Nội đã  phối hợp với phòng VHTT quận Cầu Giấy có mặt tại nhà hàng nơi xảy ra vụ việc cho dàn PG mặc bikini tiếp khác gây bức xúc dư luận. Đại diện nhà hàng này đã không nhận quyết định xử phạt và cũng không ký vào biên bản do cơ quan quản lý văn hóa lập với lý do “còn đang nghiên cứu”.

 Không nhận xử phạt vì... "còn đang nghiên cứu"!

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Thanh Phong – Chánh Thanh tra Sở VHHT Hà Nội cho biết đến chiều ngày 12-5, mặc dù đã bị cơ quan quản lý văn hóa lập biên bản về hành vi phản cảm khi để dàn PG mặc bikini tiếp khách song đại diện nhà hàng trên vẫn chưa chịu ký vào biên bản.

Tuy vậy, Thanh tra Sở VHTT Hà nội vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà hàng này vì đã có hành vi vi phạm quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam khi để nhân viên nữ mặc bikini tiếp thị và phục vụ bia trong nhà hàng. Với vi phạm này, nhà hàng trên sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất 40 triệu đồng. được quy định tại điểm d khoảng 4 điều 51 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP.

Quyết định xử phạt  nhà hàng để dàn PG mặc bikini tiếp khác

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, việc nhà hàng trên không chịu ký vào biên bản và cũng không nhận quyết định xử phạt với lý do “còn đang nghiên cứu” không phải là vấn đề cản trở hay gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc tiến hành xử phạt. Theo quy đinh, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, nhà hàng trên nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính theo điều 86, 88 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (mỗi ngày chậm nộp phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp).

Cũng theo Chánh Thanh tra Sở VHTT Hà Nội, hiện nhà hàng trên vẫn chưa có giấy phép kinh doanh và Thanh tra Sở sẽ có văn bản kiến nghị với UBND quận Cầu Giấy không cấp giấy phép kinh doanh cho nhà hàng này nếu họ không chấp hành việc nộp phạt như đã nêu trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết, sẽ kiến nghị các ban, ngành có liên quan phối hợp trong việc xử lý các hành vi quảng cáo trá hình và phản cảm như việc để người mẫu mặc bikini tiếp thị của siêu thị điện máy Trần Anh và nhà hàng trên gây bất bình trong dư luận.

Công an Hà Nội kiến nghị Thanh tra Sở VHTT xử lý vi phạm của nhà hàng

Cũng trong ngày 12-5, CATP Hà Nội đã có công văn số 966 gửi Giám đốc Sở VHTT Hà Nội để kiến nghị về việc Thanh tra VHTT phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật về vi phạm của nhà hàng cho nhân viên mặc bikini đi lại phục vụ khách.

Trong công văn này nêu rõ, qua công tác nắm tình hình, phòng PA83-CATP Hà Nội phát hiện tối ngày 8-5-2016 nhà hàng bia T.B thuộc phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy tổ chức cho nhân viên mặc bikini đi lại phục vụ khách gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Phòng PA83 đã tiến hành thu thập thông tin, làm rõ và được biết công ty CPTM bia Sài Gòn miền Bắc không tổ chức hoạt động tri ân khách hàng. Như vậy, nhiều khả năng sự việc này do nhà hàng trên tổ chức hoặc cho phép tổ chức trong khuôn viên kinh doanh. Đây là vụ việc gây phản cảm trong dư luận xã hội.