Khoảng trống trong mắt trẻ

Khoảng trống trong mắt trẻ

ANTĐ - Từ một bức thư ngỏ tâm huyết của một vị giáo sư - nhà giáo gửi các bậc làm cha mẹ nhân ngày khai giảng năm học mới, đã trở thành diễn đàn “Dạy gì cho trẻ?” sôi động. 
Hãy đồng hành cùng thế hệ trẻ

Hãy đồng hành cùng thế hệ trẻ

ANTĐ - Thu đã trải nắng óng vàng trên các hè phố, làm vàng thêm trái sấu chín thơm trong lá. Mùa hanh hao nắng thu cũng đánh thức nỗi nhớ trường nhớ lớp trong mỗi tâm hồn. Tại TP Hà Nội, 1,6 triệu học sinh các cấp cùng hơn nửa triệu sinh viên các trường đại học, cao đẳng cũng đang náo nức chờ ngày 5-9 khai trường.
Năm học mới... vẫn cũ

Năm học mới... vẫn cũ

ANTĐ - Chỉ còn hơn một tháng nữa, hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào một năm học mới. Đổi mới giáo dục toàn diện từ chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cho đến cơ sở vật chất đang làm “nóng” dư luận xã hội. Nạn dạy thêm, học thêm vẫn tràn lan, chương trình học nặng nề, thi cử căng thẳng tạo áp lực lên học sinh và cả xã hội. Sắp vào năm học, nhiều người lo chạy trường, chọn trường. Suy cho cùng, đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục là làm sao để học sinh thích đến trường, khi ra trường có đủ năng lực vào các trường đại học hoặc dạy nghề.
Tiêu chuẩn “cao siêu” quá

Tiêu chuẩn “cao siêu” quá

ANTĐ - - Thật lạ lùng, có những chuyện tưởng chừng bất di bất dịch, không còn phải bàn bạc, tranh luận, vậy mà bây giờ cả xã hội lại đặt câu hỏi.
Lương cao có bằng tình người?

Lương cao có bằng tình người?

ANTĐ - Đãi ngộ của Nhà nước đối với giáo viên đang được nhiều bạn trẻ coi như điều kiện tất yếu để đổi lấy việc học sư phạm trước sức hút của những ngành nghề khác có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, với cô Dương Thị Mỹ Hằng, nhà giáo tiêu biểu năm 2012 thì nhiều giáo viên như cô đang sống bằng tình yêu nghề chứ không phải vì điều gì khác.
Vinh danh 469 tân Giáo sư và Phó Giáo sư

Vinh danh 469 tân Giáo sư và Phó Giáo sư

ANTĐ - Ngày 24-12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho 42 GS và 427 PGS đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012. Tới dự buổi lễ có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 
Gần 30.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhà giáo đỡ đầu

Gần 30.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhà giáo đỡ đầu

ANTĐ - Ngày 14-12, tại Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Hà Nội lần thứ 23, Phó Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Thu Hà cho biết, các hoạt động xã hội, nhân văn trong ngành giáo dục được đẩy mạnh với việc ủng hộ gần 13 tỷ đồng và hàng tấn sách vở trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. 
Để các em có cuộc sống tốt hơn

Để các em có cuộc sống tốt hơn

ANTĐ - Sáng 20-11, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, đại diện Báo ANTĐ đã đến thăm và tặng quà nhà giáo Hồ Hương Nam, người mở lớp học tình thương trong 15 năm qua vẫn cần mẫn dạy chữ cho những học sinh khuyết tật, thiệt thòi. 
Lương phải xứng với công sức giáo viên

Lương phải xứng với công sức giáo viên

ANTĐ - Không ngại trả lời thẳng vào những vấn đề nhạy cảm như thu nhập chính, thu nhập phụ, quan điểm về cấm dạy thêm, có nên phê phán học thêm..., cô  Đinh Thị Phương Anh, giáo viên ngữ văn trường THCS Lê Ngọc Hân còn cho thấy một hình ảnh mới của một nhà giáo thực tế và năng động khi vượt qua nỗi lo đồng lương để mở rộng tầm nhìn. 

Ưu tiên hàng đầu nâng cao chất lượng giáo viên

Ưu tiên hàng đầu nâng cao chất lượng giáo viên

ANTĐ - Ngày 15-11, hơn 700 nhà giáo đã dự Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành GD-ĐT Thủ đô năm 2012 và chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. 
Trao tặng danh hiệu cao quý cho hơn 600 Nhà giáo

Trao tặng danh hiệu cao quý cho hơn 600 Nhà giáo

ANTĐ - Chiều 14-11, tại Bộ GD-ĐT, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng và trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 40 Nhà giáo và danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 570 Nhà giáo năm 2012. 
ĐH Bách khoa Hà Nội: Dồn các “thầy già” vào thế khó?

ĐH Bách khoa Hà Nội: Dồn các “thầy già” vào thế khó?

ANTĐ - Trước thông tin gây xôn xao trong giới khoa học về việc trường ĐH Bách khoa Hà Nội gạt thế hệ “đàn anh” sang một bên, không được tham gia vào hướng dẫn nghiên cứu sinh của trường, GS. Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng khẳng định không có chuyện như vậy.

Phụ cấp thâm niên tính đổ đồng: Nhà giáo tự ái

Phụ cấp thâm niên tính đổ đồng: Nhà giáo tự ái

ANTĐ - Gần 200.000 nhà giáo nghỉ hưu giai đoạn 1994-2011 đang trông chờ vào sự đãi ngộ công bằng về chế độ hưởng phụ cấp thâm niên. Tuy nhiên, đề xuất mới đây của Bộ GD-ĐT về cách trả trọn gói cao nhất là 3,5 triệu đồng cho hàng chục năm công tác khiến các cựu giáo chức bức xúc.

Yêu nghề đâu vì một ngày

Yêu nghề đâu vì một ngày

ANTĐ - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, cô Trần Thị Bích, giáo viên Toán trường THPT Kim Anh, Sóc Sơn nhận được không ít lời thăm hỏi của học trò nhưng cô vẫn thấy băn khoăn.
Niềm vui lớn nhất của thầy cô

Niềm vui lớn nhất của thầy cô

ANTĐ - Chị Hoàng Quế Nga (28 tuổi, trú tại phố Nhà Hỏa, Hoàn Kiếm, Hà Nội) gọi điện cho bạn bè rủ đi thăm thầy cô nhân dịp ngày 20-11.
Tôn vinh gương nhà giáo điển hình tiên tiến Thủ đô

Tôn vinh gương nhà giáo điển hình tiên tiến Thủ đô

ANTĐ - Sáng 15-11, tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng hơn 700 đại biểu đại diện các cấp học của Thủ đô đã tham dự buổi lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD-ĐT Hà Nội năm 2011.