Không "nhanh chân", doanh nghiệp dệt may sẽ mất cơ hội tăng trưởng

Không "nhanh chân", doanh nghiệp dệt may sẽ mất cơ hội tăng trưởng

ANTĐ - Được đánh giá là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã và sắp được ký kết, đặc biệt là TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), nhưng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng đứng trước không ít thách thức. Trong đó, quy tắc xuất xứ và trình độ lao động là 2 điểm yếu nhất cần được khắc phục.
Thành công của nhà đầu tư là thành công của Việt Nam

Thành công của nhà đầu tư là thành công của Việt Nam

ANTĐ - Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư toàn cầu khai mạc ngày 30-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong giai đoạn 2011-2015, GDP của Việt Nam tăng bình quân khoảng 6%/năm.
Thu hút FDI để tạo động lực cạnh tranh

Thu hút FDI để tạo động lực cạnh tranh

ANTĐ - Diễn đàn đầu tư toàn cầu khai mạc sáng nay (30-9) tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hơn 700 đại biểu đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Thêm 3 tỷ USD đầu tư  vào nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

Thêm 3 tỷ USD đầu tư vào nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, trong tháng 8-2015, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn vào một số dự án lớn tại Việt Nam như: dự án Công ty Samsung Display Việt Nam; dự án Công ty TNHH liên doanh thành phố Đế Vương với tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ USD… 
Động thái có chủ đích của Bắc Kinh

Động thái có chủ đích của Bắc Kinh

ANTĐ - Việc đồng Nhân dân tệ chỉ trong 3 ngày bị hạ giá liên tiếp với mức kỷ lục kể từ khi Trung Quốc lập nên hệ thống hối đoái hiện đại năm 1994 chẳng khác nào  cơn lốc bất ngờ nổi lên, khiến các nước gấp rút tìm cách che chắn. 
Cơ hội thu hút dòng vốn ngoại

Cơ hội thu hút dòng vốn ngoại

ANTĐ - Nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ 100% cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết. Đây là một trong những điểm đáng chú ý được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Theo các chuyên gia, việc nới room theo quy định này sẽ cải thiện tính thanh khoản, giúp doanh nghiệp thu hút vốn và cũng là bước đi phù hợp bối cảnh hội nhập.
Giải tỏa băn khoăn cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Giải tỏa băn khoăn cho nhà đầu tư Hàn Quốc

ANTĐ - Hiện nay, các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá Việt Nam hấp dẫn hơn nhiều nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, tại Diễn đàn đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra ngày 14-7, một số doanh nghiệp Hàn Quốc băn khoăn: “Liệu 10 năm nữa, Việt Nam có còn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài?”.
 Cửa hàng tiện lợi “đe dọa” đại siêu thị

Cửa hàng tiện lợi “đe dọa” đại siêu thị

ANTĐ - Sự thuận tiện nhanh chóng là ưu điểm vượt trội của các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini so với các đại siêu thị, trung tâm thương mại hay chợ, cửa hàng tạp hóa truyền thống. Dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường Nielson cho biết, trong tương lai, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini sẽ dẫn dắt kênh bán lẻ hiện đại.
Đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may tăng nhanh

Đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may tăng nhanh

ANTĐ - Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, từ đầu năm 2015 đến nay, số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam vẫn đang gia tăng, nhằm đón đầu các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như: TPP, FTA Việt Nam – EU, FTA Việt Nam – Hàn Quốc… Theo đó, nhiều dòng thuế với sản phẩm dệt may Việt Nam sẽ giảm về 0%. 
Dính kiện tụng ở Mỹ, lộ ra tội phạm Trung Quốc trốn truy nã

Dính kiện tụng ở Mỹ, lộ ra tội phạm Trung Quốc trốn truy nã

ANTĐ -Từ sau trận bão Wilma 10 năm về trước, Trung tâm mua sắm Thời trang (Fashion Mall)  ở thành phố Plantation, bang South Florida, Mỹ ngày càng tàn lụi vì các gian hàng cho thuê bỏ trống, dẫn đến phá sản. Nhưng những lùm xùm quanh kế hoạch cải tạo khu mua sắm còn khiến người ta ngã ngửa khi phát hiện người sở hữu khối tài sản này là tội phạm đang bị Trung Quốc truy nã.
Mỹ ngừng cấp thị thực đầu tư cho nhà giàu Trung Quốc

Mỹ ngừng cấp thị thực đầu tư cho nhà giàu Trung Quốc

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông báo cho biết, nước này sẽ tạm ngưng cấp visa đầu tư (EB-5) cho các công dân Trung Quốc tới hết tháng 9-2015. Đây là năm thứ hai liên tiếp Mỹ thực hiện biện pháp này sau làn sóng các nhà đầu tư giàu có Trung Quốc tìm kiếm visa đầu tư vào Mỹ tăng đột biến. 
Nhật Bản vượt Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Nhật Bản vượt Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

ANTĐ -Trung Quốc vốn là nhà tín dụng lớn nhất của chính phủ Mỹ từ năm 2008, tuy nhiên, ngôi vị này vừa được chuyển qua cho Nhật Bản, sau khi theo thống kê vào tháng 2-2015, Nhật bản đang giữ 1.224 tỉ USD trái phiếu Mỹ, trong khi con số này của Trung Quốc là 1.223 tỉ USD.
Từ ý tưởng của ông Lý Quang Diệu đến những dự án tỷ đô ở Việt Nam

Từ ý tưởng của ông Lý Quang Diệu đến những dự án tỷ đô ở Việt Nam

ANTĐ - Là điểm nhấn trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore, các khu công nghiệp đô thị dịch vụ Việt Nam - Singapore (VSIP) đã được hình thành từ ý tưởng của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Các khu công nghiệp này đã và đang thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới.
Khi “thị thực vàng” bị thương mại hóa

Khi “thị thực vàng” bị thương mại hóa

ANTĐ - Bồ Đào Nha đang bán giấy phép cư trú tại Liên minh châu Âu (EU) cho bất kỳ người nước ngoài nào sẵn sàng chịu chi một món tiền lớn. Trong khi phe đối lập gọi đây là những giao dịch tham nhũng, tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức hoạt động thì ông Paulo Portas, Phó Thủ tướng Bồ Đào Nha cho rằng: “Thị thực vàng đã mang lại cho Bồ Đào Nha nguồn đầu tư 1,27 tỷ euro trong 2 năm, vậy chẳng dại gì mà ngừng để các nước khác thu hút được số tiền đó”.

Đầu tư ra nước ngoài: Những mùa “quả ngọt” đầu tiên

Đầu tư ra nước ngoài: Những mùa “quả ngọt” đầu tiên

ANTĐ - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), tính lũy kế đến 31-12-2014, đã có 930 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký 14,85 tỷ USD. Bên cạnh đó, có 92 dự án xin tăng vốn, nâng tổng số vốn đầu tư lên gần 20 tỷ USD. Không chỉ các doanh nghiệp tên tuổi như: Viettel, FPT hay Vinamilk, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân khác cũng đang vươn ra nước ngoài.

Australia buộc nhà đầu tư Trung Quốc bán gấp biệt thự

Australia buộc nhà đầu tư Trung Quốc bán gấp biệt thự

ANTĐ - Một nhà đầu tư người Trung Quốc có 90 ngày để bán căn biệt thự trị giá 39 triệu USD ở khu vực ngoại ô phía đông Sydney (Australia) sau khi bị phát hiện đã sở hữu trái pháp luật khối bất động sản này.