Nhà đầu tư ít quan tâm tới vàng

ANTĐ - Đây là nhận định của ông Andy Ho - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Vinacapital đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Theo ông Andy Ho, nguyên nhân khiến dòng tiền đang rời khỏi vàng là do giá vàng đang xuống rất nhanh và bấp bênh. Thêm vào đó, pháp luật cũng hạn chế các loại hình giao dịch phái sinh từ vàng.

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng dao động quanh ngưỡng 36 triệu đồng/lượng. Sức mua – bán  trên thị trường giảm mạnh, tập trung chủ yếu vào các nhà đầu tư nhỏ, lẻ. Với những nhà đầu tư lớn, kim loại quý này hiện đã mất đi sự hấp dẫn. Ông Andy Ho nhận định, sức hấp dẫn của vàng giảm, dòng tiền nhàn rỗi của các nhà đầu tư sẽ chuyển sang thị trường chứng khoán và bất động sản.