Roland Garros 2012:

Nhà cựu vô địch trở lại ấn tượng

ANTĐ - Cựu vô địch Roland Garros 2009 - Kuznetsova đã có sự trở lại ấn tượng tại Paris năm nay khi đánh bại hạt giống số 3 của giải Agnieszka Radwanska.

Kuznetsova vui mừng sau chiến thắng

Kể từ sau khi giành chức vô địch năm 2009, Kuznetsova đã dần đánh mất phong độ và tụt xuống tận thứ 26 trên bảng xếp hạng WTA. Thế nhưng, hôm qua tay vợt người Nga đã có chiến thắng ấn tượng 6-1, 6-2 trước tay vợt số 3 thế giới Agnieszka Radwanska tại vòng 3 Roland Garros.

Trong trận đấu này, không ai có thể ngờ một tay vợt trong suốt 3 năm qua chưa từng chiến thắng trước các trận đấu lớn lại chơi hay đến vậy. Trên sân trung tâm Philippe Chatrier, Kuznetsova đã thi đấu áp đảo trước Radwanska.

Những cú giao bóng mạnh kết hợp với kỹ thuật đánh bóng xoáy đã giúp Kuznetsova liên tục giành điểm. Trong khi đó, hạt giống số 3 người Ba Lan đã không thể duy trì phong độ như trận thắng Venus ở vòng đấu trước khi liên tục mắc lỗi.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Kuznetsova trước các tay vợt trong Top 3 thế giới kể từ khi đăng quang ở Roland Garros 2009.  Đối thủ tiếp theo của Kuznetsova là hạt giống số 21 Sara Errani, người cũng lật đổ hạt giống số 13 Ana Ivanovic sau 3 set với tỷ số 1-6, 7-5, 6-3.

Cũng trong chiều 1-6, Maria Sharapova đã hoàn thành trận đấu bị hoãn từ hôm trước bởi màn rượt đuổi tỉ số giữa P.Mathieu và J.Isner. Sharapova tiếp tục có chuỗi trận hoàn hảo. Chỉ mất một giờ đồng hồ cô đã tiễn tay vợt Nhật bản Ayumi Morita về nước sau 2 set với cùng tỷ số 6-1.

Ở nội dung của nam, hôm qua đúng là một ngày thi đấu vất vả cho các tay vợt hàng đầu khi có 4 trận đấu phải trải qua 5 set. Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi hai hạt giống Fernando Verdasco và Gilles Simon đã bị loại. Tuy nhiên, Djokovic và Federer đã tiếp tục giành quyền đi tiếp khi dễ dàng đánh bại các đối thủ của mình.