Dịu bớt những nỗi đau xé lòng

Dịu bớt những nỗi đau xé lòng

ANTĐ - Xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì giờ đây không còn là địa bàn “nóng” về ma túy, hình sự và tệ nạn xã hội. Đặt chân lên mảnh đất bốn bề bao bọc sông nước này, người lạ không còn phải đối mặt với những cái nhìn săm soi, dò xét đến ghê rợn như thuở nào.

Cửa Lò mời gọi

Cửa Lò mời gọi

ANTĐ - Cửa Lò cách Hà Nội 300km, nằm phía đông tỉnh Nghệ An, từ thành phố Vinh ra Cửa Lò chỉ mất 15 phút xe chạy. 
Việc “Đóng cửa” bến xe Lương Yên: Làm gấp, dễ “sốc”

Việc “Đóng cửa” bến xe Lương Yên: Làm gấp, dễ “sốc”

ANTĐ - “Nếu người ta cứ đùng đùng đòi đóng cửa bến xe trong tháng 6 này, thì mấy chục nhà xe chúng tôi chắc phải chuyển sang hoạt động kiểu… xe dù mất, bởi đâu kịp lo bến mới để đăng ký”, đại diện một nhà xe  đang hoạt động tại bến xe Lương Yên thuộc (Công ty Lương thực cấp I Lương Yên) gọi điện đầy bức xúc đến Đường dây nóng Báo ANTĐ, xung quanh thông tin bến xe này có thể phải dừng hoạt động trước 1-7 tới.
Chưa thể đóng cửa bến xe Lương Yên

Chưa thể đóng cửa bến xe Lương Yên

ANTĐ - Việc đóng cửa bến xe Lương Yên đã được nhắc đến nhiều năm qua khiến doanh nghiệp vận tải cũng như hành khách lúng túng. Nhưng trong khi Sở GTVT nói chưa đóng, thì công ty chủ quản bến xe lại thông báo đóng cửa!

Nhiều cột khói đùn ra từ khu nhà cao tầng Keang Nam

Nhiều cột khói đùn ra từ khu nhà cao tầng Keang Nam

ANTĐ - Đêm 7/5, nhiều người dân lưu thông trên đường Phạm Hùng, đoạn qua trước tòa nhà KeangNam đã rất hốt hoảng, khi phát hiện nhiều khói đen tuôn ra từ khu tháp 70 tầng của tổ hợp cao ốc Keang Nam. 
Không biết tránh đi đâu

Không biết tránh đi đâu

ANTĐ - Biết ở ngoại thành nhiều nơi còn nóng hơn cả nội thành, chỗ bơi lội vui chơi lại thiếu, chị N.T.Mai, ở Tây Tựu, Hà Nội lo con dịp nghỉ hè không có chỗ chơi.
Nóng ơi là nóng!

Nóng ơi là nóng!

ANTĐ - Giữa trưa, chị Vũ Thị Khánh Hà (26 tuổi, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) về đến nhà mặt đỏ bừng…

Tiếng chim cũng chìm nghỉm

Tiếng chim cũng chìm nghỉm

ANTĐ - Ngẫm sự đời thật lắm chuyện oái oăm, trái khoáy và trớ trêu. Ở Hà Nội nhiều người rủ nhau chơi các loại chim, mang tiếng hót thiên nhiên hoang dã vào trong bốn bức tường để thư giãn, để yêu đời hơn. Có nơi lại cấm nuôi chim yến trong nội đô.
Học cách thoát nạn khi cháy nhà

Học cách thoát nạn khi cháy nhà

ANTĐ - Liên tiếp các vụ cháy xảy ra tại các chung cư cao tầng, thậm chí cả các cao ốc cao cấp bậc nhất đã khiến những người sống trong các chung cư thấp thỏm lo âu cho sự an nguy của gia đình mình. 
Giả danh nhân viên điện lực, đột nhập nhà cao tầng trộm cắp

Giả danh nhân viên điện lực, đột nhập nhà cao tầng trộm cắp

ANTĐ - Trước tình hình trộm cắp chuyên đột nhập các nhà cao tâng trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, 15h chiều ngày 29/3/2012, Công an huyện Sơn Tịnh tổ chức triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng đang đột nhập 1 nhà cao tầng ở thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây trộm cắp tài sản.
Nhà cháy, hết đường chạy

Nhà cháy, hết đường chạy

ANTĐ - Cháy chợ Trung tâm TP Quảng Ngãi, hay cháy tòa nhà ITC ở TP Hồ Chí Minh trước đây làm 60 người chết chỉ khiến dư luận, chính quyền, các ban, ngành xôn xao, lo lắng một thời gian, sau đó vi phạm PCCC đâu vẫn hoàn đấy, Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an đánh giá.
Tăng cường kiểm tra  an toàn vệ sinh lao động, PCCC

Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, PCCC

ANTĐ - Ghi nhận, biểu dương thành tích trong công tác An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong Công an nhân dân năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 12 cá nhân.
Tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

Tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

ANTĐ -Ngày 27-2, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu lập các đoàn liên ngành tổng kiểm tra, phúc tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy.
Giải cứu cháu bé trong nhà cao tầng đang cháy

Giải cứu cháu bé trong nhà cao tầng đang cháy

ANTĐ - Trong biển lửa bao trùm căn nhà cao tầng, những chiến sĩ công an và người dân địa phương đã tìm mọi cách tiếp cận đưa cháu bé từ tầng 3 rời khỏi đám cháy an toàn trong niềm vui khôn xiết của gia đình.
Kiến nghị dừng sử dụng nhà có nguy cơ cháy cao

Kiến nghị dừng sử dụng nhà có nguy cơ cháy cao

ANTĐ - 4 vụ cháy nhà cao tầng, trong tổng số 158 vụ hỏa hoạn đã xảy ra từ tháng 7-2011 đến nay, là tỷ lệ cháy đáng báo động tại Hà Nội - đại diện Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an đánh giá, tại buổi kiểm tra công tác PCCC nhà cao tầng trên địa bàn Thủ đô, diễn ra sáng qua (15-2).
Hỏa hoạn đang đe dọa nhiều chợ

Hỏa hoạn đang đe dọa nhiều chợ

ANTĐ - Không chỉ lực lượng chuyên trách, mà các tiểu thương cũng cần cắt cử, thay phiên nhau canh gác, phòng ngừa cháy nổ - Thiếu tướng Trần Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH, Bộ Công an nhấn mạnh tại cuộc họp bàn biện pháp ổn định tình hình cháy nổ, diễn ra ngày 10-2.
Lỗ hổng khó bịt

Lỗ hổng khó bịt

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn tại một khu chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa hôm vừa rồi lại khiến người dân lo lắng về công tác phòng ngừa, xử lý chữa cháy và thoát nạn tại các khu nhà cao tầng ở Hà Nội.
Tháp đôi EVN có còn an toàn sau hỏa hoạn?

Tháp đôi EVN có còn an toàn sau hỏa hoạn?

ANTĐ - Đa số các nhà cao tầng trên địa bàn Thủ đô xây theo kết cấu bê tông cốt thép, đảm bảo khả năng chịu lực, tính toàn vẹn và cách nhiệt cao. Hỏa hoạn dù xảy ra trên diện rộng, thời gian lâu hơn vụ cháy tháp đôi EVN cũng không thể sập đổ công trình - đại diện Cơ quan PCCC Hà Nội nhận định.  
Đằng sau vụ bé 3 tuổi rơi từ tầng 9

Đằng sau vụ bé 3 tuổi rơi từ tầng 9

ANTĐ - Cách đây vài năm đã xảy ra câu chuyện đau lòng về tòa nhà Nơ9B - Khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội) đã xảy ra vụ cháu bé rơi từ lan can tầng 11 xuống, nay lại có câu chuyện về việc cháu Đức ở đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp bị rơi khiến những người ở chung cư lo lắng.
Đảm bảo ANTT chung cư cao tầng

Đảm bảo ANTT chung cư cao tầng

ANTĐ - Địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội có 8 khu đô thị gồm nhiều nhà chung cư cao tầng phục vụ nhu cầu dân sinh và tái định cư. Những ngày đầu đi vào hoạt động, do chưa có chi bộ Đảng, tổ dân phố… nên mọi hoạt động của các hộ dân sinh sống nơi đây đều mang tính tự phát. TTĐT, vệ sinh môi trường xuống cấp và tội phạm hình sự, TNXH đã lợi dụng sự buông lỏng trong công tác quản lý Nhà nước để hoạt động, gây ảnh hưởng đến ANTT khu vực.