Thái Nguyên: Bắt 2 đối tượng chặn xe ô tô, chém nhà báo

Thái Nguyên: Bắt 2 đối tượng chặn xe ô tô, chém nhà báo

ANTĐ - Đeo khẩu trang và sử dụng xe máy che chắn kín BKS, 2 đối tượng đã bám theo ô tô của vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (44 tuổi), Phó Trưởng Phòng Thời sự, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, rồi chặn đường hành hung.
Đức điều tra hai nhà báo chính trị tội phản quốc

Đức điều tra hai nhà báo chính trị tội phản quốc

ANTĐ - Ngày 30-7, Văn phòng công tố liên bang Đức cho biết, họ đã mở cuộc điều tra 2 nhà báo của một trang web chính trị nổi tiếng của nước này tội phản quốc sau khi cho đăng hai bài báo công bố tài liệu mật của chính phủ hồi đầu năm 2015.

Ảnh minh họa

Nguy cơ đã chuyển thành tai họa

ANTĐ - Những tấn thịt gà bốc mùi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công an TP.HCM phát hiện và bắt giữ chỉ làm dài thêm danh sách hàng trăm vụ gian lận thương mại, buôn bán bất chính, đầu độc xã hội đã và đang xảy ra trên cả nước. 
Tự nhận là Phó Tổng biên tập một tờ báo để lừa đảo

Tự nhận là Phó Tổng biên tập một tờ báo để lừa đảo

ANTĐ - Sáng qua (21-5), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Thị Hường (SN 1977, trú ở tổ dân phố Hoàng 2, phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Bị hại của nữ bị cáo này là hàng chục người có nhu cầu xin việc làm hoặc xin cho con cháu đi học.
Pháp bắt giữ 4 nhà báo Đức sử dụng UAV tại Paris

Pháp bắt giữ 4 nhà báo Đức sử dụng UAV tại Paris

ANTĐ - Ngày 6-3, các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 4 nhà báo Đức tại Paris vì bị cáo buộc có kế hoạch sử dụng một chiếc máy bay không người lái.

“Hái quả” dự án Báo chí điều tra VACI 2013

“Hái quả” dự án Báo chí điều tra VACI 2013

ANTĐ -Ngày 30-11, tại Học viện Báo chí và tuyên truyền đã diễn ra lễ tổng kết dự án Báo chí Điều tra VACI 2013. Buổi lễ nhằm ghi nhận và đánh giá lại những thành quả có được sau một năm thực hiện dự án.
Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do từ tầng 63 là do…sự cố điện

Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do từ tầng 63 là do…sự cố điện

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu làm rõ nguyên nhân nứt cao tốc Nội Bài-Lào Cai; Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do từ tầng 63 là do sự cố điện; Xác định danh tính tay súng chặt đầu 2 nhà báo Mỹ; Khủng bố tại Tân Cương khiến 50 người thiệt mạng…
Trung Quốc:  Vạch trần nhóm nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Trung Quốc: Vạch trần nhóm nhà báo tống tiền doanh nghiệp

ANTĐ - Để kiếm một khoản tiền lớn, 8 đối tượng của cổng thông tin 21cbh.com - một chi nhánh của tờ báo tài chính hàng đầu Trung Quốc - 21st Century Business Herald đã tống tiền hàng trăm nghìn USD các công ty có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán. 
Sotloff - nhà báo dũng cảm và thông minh

Sotloff - nhà báo dũng cảm và thông minh

ANTĐ - Steven Sotloff, 31 tuổi, được mọi người đánh giá là một nhà báo dũng cảm, thông minh, chuyên dấn thân vào các vùng bạo động như Syria, Lybia để viết bài cho các tạp chí Time, Christian Science Monitor, World Affairs Journal và Foreign Policy.
Một trong 2 nạn nhân còn lại trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc đã tử vong

Một trong 2 nạn nhân còn lại trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc đã tử vong

ANTĐ -Thêm nạn nhân vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc tử vong; Kỳ nghỉ 2/9: Gần 200 vụ tai nạn giao thông làm 114 người tử vong; Bồi thường 1 tỷ đồng cho các nạn nhân vụ tai nạn ở Lào Cai; IS đã cắt cổ nhà báo Mỹ  thứ hai; Thế giới đang thất bại trong cuộc chiến chống Ebola?....Đó là những tin chính trong bản tin hôm nay (3-9).
Lại thêm một vụ chặt đầu nhà báo Mỹ

Lại thêm một vụ chặt đầu nhà báo Mỹ

ANTĐ - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lại tung thêm một video cho thấy cảnh chặt đầu con tin người Mỹ, nhà báo Steven Sotloff, chỉ ít ngày sau hành động tương tự với phóng viên James Foley.
Syria - vùng đất chết đối với các nhà báo

Syria - vùng đất chết đối với các nhà báo

ANTĐ - Việc phóng viên James Foley bị các chiến binh Hồi giáo chặt đầu đã khiến người ta không chỉ xót thương cho số phận của anh mà còn nhận ra thực tế Syria là vùng đất chết đối với các nhà báo.