Nhà báo Mỹ James Foley bị khủng bố IS giết chết cách đây 1 năm

ANTĐ - Phát ngôn viên chính thức của Tổng thống Syria Bashar Assad, ông Bouthaina Shaaban cho biết, nhà báo Mỹ James Foley đã bị giết chết bởi chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS 1 năm trước đây.

Trích dẫn lời phát ngôn viên Tổng thống Syria, The Daily Mail đưa tin: "Nhà báo James Foley lần đầu tiên bị bắt giữ bởi quân đội Syria tự do, sau đó ông đã được bán cho ISIS như một con tin. Ông bị giết cách đây 1 năm, và bây giờ quân khủng bố mới phát hành những đoạn video khủng khiếp ấy. Chúng tôi có thông tin và điều này có thể được chứng thực từ LHQ”.

Nhà báo Mỹ James Foley


Tuần trước, đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một chiến binh khủng bố chặt đầu nhà báo Foley đã được phát hành, gây chấn động toàn thế giới. Theo cơ quan an ninh của Anh, kẻ thực hiện hành quyết nhà báo được xác định là một chiến binh người Anh theo chủ nghĩa khủng bố, có tên thật là Abdel-Majed Abdel Bary, ở miền đông nước này.

Abdel-Majed Abdel Bary - nghi phạm chính trong vụ chặt đầu James Foley từng là một rapper


Trước đó, ngày 12/8, gia đình Foley đã nhận được một lá thư từ quân khủng bố IS cảnh báo về việc hành quyết nhà báo này. Bức thư được công bố bởi hãng tin GlobalPost, với sự đồng ý của gia đình Foley, nhằm cung cấp các bằng chứng đầy đủ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm chính.

Hôm 25/8, một nhóm các chuyên gia cho biết, đoạn video ghi lại cảnh chặt đầu có thể đã được dàn dựng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc James Foley đã bị giết chết dưới một hình thức dã man của các chiến binh thánh chiến Hồi giáo.

Sự việc này một lần nữa đặt ra mối lo lắng không nhỏ cho chính phủ các nước châu Âu, khi có dân chúng tham gia vào các tổ chức khủng bố trên thế giới. Được biết, có khoảng 500 người Anh đang chiến đấu cho IS tại Syria, cũng như hàng trăm lính đánh thuê khác đến từ Hoa Kỳ và Canada.

Nhóm chiến binh Hồi giáo Nhà nước trước đây được biết đến với một trong hai tên gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) hoặc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS). Vào ngày 29/6, sau nhiều tuần chiến đấu ở Iraq và Syria và nắm giữ lãnh thổ rộng lớn ở hai nước, nhóm này tuyên bố thành lập một Nhà nước Hồi giáo và đổi tên thành IS. Thủ lĩnh Abu Bakr Baghdadi đã tuyên bố sự ảnh hưởng của nó đối với tất cả các tín đồ Hồi giáo trên toàn cầu.