Công khai học phí và các khoản thu khi tuyển sinh

Công khai học phí và các khoản thu khi tuyển sinh

ANTĐ - Các trường THPT toàn thành phố đã hoàn tất việc nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 năm 2014. Đối với việc chia lớp phân ban, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định căn cứ vào nguyện vọng của học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của trường, hiệu trưởng các trường THPT đề xuất số ban, số lớp mỗi ban của trường trình Sở duyệt. 
Hơn 8.000 giáo viên trông thi vào lớp 10

Hơn 8.000 giáo viên trông thi vào lớp 10

ANTĐ - Ngày 23-6, Hà Nội diễn ra kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT, theo đó, hơn 8.000 giám thị được huy động đều không phải là giáo viên dạy Ngữ văn, Toán, bảo đảm theo tỷ lệ quy định là 2,5 người/phòng thi và sẵn sàng lực lượng dự trữ. 
Kỹ năng “lách” qua cửa hẹp

Kỹ năng “lách” qua cửa hẹp

ANTĐ - Ngày 17-3, ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đưa ra nhiều thông tin tư vấn về kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. 
Quy định mới về học sinh dự tuyển Olympic

Quy định mới về học sinh dự tuyển Olympic

ANTĐ - Ngày 13-9, Bộ GD-ĐT công bố dự kiến bãi bỏ quy định học sinh đã tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế, do Bộ GD-ĐT tổ chức, được tuyển thẳng vào các trường đại học theo nguyện vọng đăng ký mà chỉ có học sinh tham gia đội tuyển mới được tuyển thẳng. 
Khó quản tuyển sinh nguyện vọng bổ sung

Khó quản tuyển sinh nguyện vọng bổ sung

ANTĐ - Từ nay đến 10-9, các trường ĐH, CĐ cả nước sẽ kết thúc đợt 1 tuyển sinh nguyện vọng bổ sung. Đây là cơ hội mới cho các thí sinh trượt ĐH, CĐ cũng như để các trường tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, dư luận đang thắc mắc về hiệu lực của các quy định của Bộ GD-ĐT

Ì ạch tiến độ xét tuyển nguyện vọng 2

Ì ạch tiến độ xét tuyển nguyện vọng 2

ANTĐ - Đã bắt đầu đợt tuyển sinh theo nguyện vọng bổ sung được 5 ngày nhưng đến nay nhiều trường ĐH vẫn đang chờ thí sinh đến đăng ký khi lượng hồ sơ không nhiều như dự kiến. Trong khi đó, những thí sinh trượt nguyện vọng 1, trông chờ vào cơ hội thứ 2 cũng đang hết sức sốt ruột do vẫn chưa nhận được giấy báo kết quả thi ĐH.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Nội

ANTĐ - Tối 5-7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên trên toàn thành phố. Cụ thể điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lớp Ngữ văn: 38,75, Sử:  33,00, Địa: 37,00, Tiếng Anh: 40,25, Tiếng Nga: 38,00, Tiếng Trung: 39,00, Tiếng Pháp: 35,25, Toán: 35,50, Tin: 31,00, Lý: 35,25, Hóa: 35,00, Sinh: 35,25. 
Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp an toàn giao thông

Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp an toàn giao thông

ANTĐ - Chiều 3-5, các ĐBQH TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 (Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) đã tiếp xúc cử tri huyện Từ Liêm trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
67% cơ hội học THPT công lập

67% cơ hội học THPT công lập

ANTĐ - Theo kế hoạch tuyển sinh vừa được UBND TP phê duyệt, năm học 2013-2014, Hà Nội chỉ có 67% học sinh được vào công lập trong tổng số hơn 75.000 học sinh tốt nghiệp THCS vào học hệ THPT. Cuộc đua vào trường công khiến kỳ thi này căng thẳng không kém thi đại học.

 Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 THPT 2013

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 THPT 2013

ANTĐ - Ngày 25-4, Hà Nội đã công bố thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 THPT năm học mới 2013-2014. Mỗi học sinh sẽ được đăng ký 2 nguyện vọng vào trường công lập với hình thức tuyển sinh kết hợp giữa thi và xét tuyển.
Làm tốt công tác tuyển sinh và nâng cao trình độ lực lượng Công an Thủ đô

Làm tốt công tác tuyển sinh và nâng cao trình độ lực lượng Công an Thủ đô

ANTĐ - Chiều 7-3, Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sỹ Công an Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015 và Triển khai công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2013. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CATP HN.
Lùi thời hạn xét tuyển ĐH, CĐ đợt 1

Lùi thời hạn xét tuyển ĐH, CĐ đợt 1

ANTĐ - Ngày 26-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã chính thức yêu cầu các trường không được kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt đầu tiên sớm hơn ngày 7-9-2012 (tính theo dấu bưu điện trong trường hợp hồ sơ xét tuyển gửi theo đường bưu điện). 
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Chưa có phiếu báo điểm, nháo nhác

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Chưa có phiếu báo điểm, nháo nhác

ANTĐ - Ngày 24-8, tại Sở GD-ĐT Hà Nội, phụ huynh, thí sinh tập trung khá đông để xin phiếu báo kết quả thi ĐH, CĐ 2012 bởi thời hạn cuối để xét tuyển nhiều trường là 25-8. Không trả lời xuể thắc mắc của phụ huynh, các Sở GD-ĐT đã kiến nghị Bộ hoãn thời hạn kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Không nên chọn trường chỉ vì cái mác

Không nên chọn trường chỉ vì cái mác

ANTĐ - Nguyễn Kiều My, tân sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội cho biết, nhiều bạn của cô vẫn đang băn khoăn lựa chọn cánh cửa nào để vào ĐH trước quá nhiều lựa chọn.

Hà Nội hạ điểm chuẩn cả 4 trường THPT chuyên

Hà Nội hạ điểm chuẩn cả 4 trường THPT chuyên

ANTĐ - Ngày 15-7, Sở GD-ĐT Hà Nội vẫn chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập. Trong khi đó, cả 4 trường THPT chuyên của Hà Nội đều điều chỉnh với mức điểm chuẩn hạ so với công bố đợt đầu. Mức điểm hạ cao nhất đến 2 điểm. 
Kỳ thi ĐH-CĐ năm 2012: Hồ sơ đăng ký giảm mạnh

Kỳ thi ĐH-CĐ năm 2012: Hồ sơ đăng ký giảm mạnh

ANTĐ - Mặc dù thời hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH, CĐ 2012 là ngày 16-4 nhưng thực tế thí sinh chỉ còn 1 ngày để hoàn thành thủ tục này tại trường hoặc hệ thống thu nhận hồ sơ của Sở GD-ĐT. Đánh giá bước đầu, lượng hồ sơ ĐKDT năm nay giảm đáng kể.

Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 sẽ kéo dài đến hết năm

Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 sẽ kéo dài đến hết năm

ANTĐ - Sáng 14-2, gần 400 hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ đã họp và bày tỏ sự đồng thuận cao việc bổ sung khối thi A1. Cùng với đó, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ lần này dự kiến kéo dài đến cuối năm 2012.