Đòi nợ nhầm, côn đồ đánh dân nhập viện

Đòi nợ nhầm, côn đồ đánh dân nhập viện

ANTĐ - Chiều ngày 30-6, Trung tá Bùi Văn Bân - Phó trưởng công an P.4, Q.10 (TP HCM) cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ côn đồ đánh dân đòi nợ trên địa bàn.
Bát nháo biển báo giao thông

Bát nháo biển báo giao thông

ANTĐ - Hiện trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm tuyến đường lớn, nhỏ và dĩ nhiên biển báo giao thông được các cơ quan chức năng lắp đặt khắp nơi. Tuy nhiên, do việc lắp đặt còn thiếu khoa học nên không ít biển báo đang gây rắc rối cho người đi đường.

Tiêu hủy 2 tấn gà nhập lậu

Tiêu hủy 2 tấn gà nhập lậu

ANTĐ - Ngày 16-2, chỉ huy Đội Cảnh sát PCTP về môi trường - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với cơ quan thú y tiêu hủy 2 tấn gà nhập lậu mà đơn vị vừa kiểm tra, thu giữ.
Nửa ngày sống chung với trộm

Nửa ngày sống chung với trộm

ANTĐ - Sau hơn 12 giờ đồng hồ “phục” trong nhà người dân để trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Chương (SN 1991), trú tại thôn Đoan Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Truy tìm chiếc xe gây án trong mưa

Truy tìm chiếc xe gây án trong mưa

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Thanh Hồng (1978, ở tổ 29, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đến CAP Chính Gián (Q. Thanh Khê) trong tâm trạng hoảng sợ, báo chuyện vừa bị cướp giật sợi dây chuyền 2 chỉ vàng đang đeo trên cổ.
Dấu ấn từ các võ sỹ Hà Nội

Dấu ấn từ các võ sỹ Hà Nội

ANTĐ - Trong ngày thi đấu cuối cùng vào chiều 21-11, wushu Việt Nam gây ấn tượng với cú “hat-trich Vàng”, qua đó hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV,  đặc biệt, tất cả đều đến từ các võ sỹ Thủ đô.
Một vụ tuyển vợ trái phép

Một vụ tuyển vợ trái phép

(ANTĐ) - Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bàn giao 6 đối tượng có liên quan đến một vụ môi giới hôn nhân trái phép mà cơ quan này vừa bắt quả tang, cho Công an quận 10, TP.HCM để lập hồ sơ, xử lý.
Nghi phạm chém "hiệp sĩ" đã “biến mất”

Nghi phạm chém "hiệp sĩ" đã “biến mất”

(ANTĐ) - Nhiều người tìm đến thăm và động viên “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên đừng từ bỏ việc nghĩa. Khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích” để điều tra.