Nguyên Tổng giám đốc Vinashin ra tòa phúc thẩm

ANTĐ - Hôm nay (28-8), TAND Tối cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Phạm Thanh Bình (SN 1953) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cùng đồng phạm. 

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 27 đến 30 - 3, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Phạm Thanh Bình 20 năm tù giam về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Giữ vai trò thấp hơn, 8 bị cáo từng là thuộc cấp của Phạm Thanh Bình lần lượt nhận từ 10 năm đến 19 năm tù cùng tội danh. Riêng Nguyễn Tuấn Dương (SN 1966) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cửu Long chỉ phải nhận 3 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản”. 

Sau phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP Hải Phòng, Phạm Thanh Bình cùng 6 bị cáo đồng phạm lần lượt có đơn kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức bồi thường thiệt hại về dân sự. Phiên tòa phúc thẩm đối với Phạm Thanh Bình cùng đồng phạm được TAND Tối cao đưa ra xét xử công khai tại trụ sở TAND TP Hải Phòng và dự kiến kéo dài trong 3 ngày, từ 28 đến 30-8. Báo ANTĐ sẽ có những thông tin tiếp theo về vụ án này.