Nguyên thủ Pháp, Anh bất ngờ tới Libya

ANTĐ - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron ngày 15-9 đã bất ngờ tới Thủ đô Tripoli để gặp các nhà lãnh đạo Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC).

Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Cameroon tới thăm những người bị thương tại một bệnh viện ở Tripoli

Đây là chuyến thăm đầu tiên của hai nhà lãnh đạo này tới Tripoli kể từ khi thành phố này rơi vào tay NTC, trong điều kiện an ninh được thắt chặt. Phát biểu trong buổi họp báo ở Tripoli, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hứa ủng hộ các nhà lãnh đạo mới của Libya. Ông Sarkozy cho biết sẽ đưa nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi ra trước công lý đồng thời kêu gọi người dân Libya đoàn kết và tìm kiếm sự hòa hợp. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin cho hay, chuyến thăm lần này của ông Sarkozy không phải nhằm đạt được các hợp đồng kinh tế mà là để chứng tỏ sự ủng hộ đối với NTC.

Pháp và Anh đã đóng vai trò chính trong chiến dịch ném bom của NATO hỗ trợ NTC lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Chuyến thăm của ông Sarkozy và ông Cameron diễn ra trong bối cảnh nhiều người dân bỏ chạy khỏi Bani Walid, một trong những thành trì cuối cùng của ông Gaddafi, trước thời hạn chót đêm 15-9. Các nhà lãnh đạo chính quyền lâm thời Libya đã yêu cầu người dân ở Bani Walid trong vòng 48 giờ phải rời thành phố này khi NTC điều động hàng trăm binh sĩ tới để tăng cường lực lượng nhằm chiếm thành trì của ông Gaddafi. Hiện họ đang tập trung lực lượng ở ngoại ô Bani Walid - một trong ba thành phố cùng với Sirte và Sabha vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng trung thành với ông Gaddafi - sau khi gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ hồi cuối tuần.

Những người dân rời khỏi Bani Walid hôm 14-9 đã phàn nàn về tình trạng thiếu hụt nước uống và lương thực tại thành phố này. Họ cho biết không còn cảm thấy an toàn khi thành phố bị lực lượng của NTC bao vây trong nhiều tuần. Ngày 14-9, kênh truyền hình tư nhân có trụ sở ở Libya al-Rai đã phát đi bản tuyên bố được cho là của ông Gaddafi kêu gọi NTC và NATO ngừng tấn công vào Sirte, thành phố quê hương ông. Hiện chưa rõ nơi ẩn náu của ông Gaddafi, mặc dù một số người thân của ông đã bỏ chạy sang các nước Algeria và Niger láng giềng.

Trong khi đó, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an đang xem xét một dự thảo Nghị quyết mới cho phép thành lập một Phái đoàn hỗ trợ LHQ ở Libya dưới sự lãnh đạo của một đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ trong vòng 3 tháng đầu. Theo dự thảo, nhiệm vụ của phái đoàn nhằm giúp Libya mở rộng quyền lãnh đạo của nhà nước, bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ tư pháp và thực hiện những bước đi cần thiết để tái thiết nền kinh tế Libya. Một cuộc bỏ phiếu về dự thảo trên dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới.