Yêu cầu minh bạch tài sản, thu nhập

Yêu cầu minh bạch tài sản, thu nhập

ANTĐ - Bộ Công Thương vừa yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện quy định về triển khai, tổng hợp, báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập. 
Thái độ với công việc

Thái độ với công việc

ANTĐ - Fellic ngồi buồn rầu trước bữa sáng đã được mẹ chuẩn bị, anh thấy đầu trĩu nặng vì tuyệt vọng. Hai năm sau khi ra trường với tấm bằng loại giỏi, Fellic đang phải làm một công việc trái ngành học, không phù hợp, lương thấp và hoàn toàn không có tương lai. Gần như là lê bước đến chỗ làm, Fellic quan sát thấy hôm nay có mấy công nhân mới, họ là những người làm công tạm thời, lương rất thấp và không có bảo hiểm. 
Xác định lộ trình cho thị trường chứng khoán phái sinh

Xác định lộ trình cho thị trường chứng khoán phái sinh

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam, theo đó TTCK phái sinh sẽ được xây dựng trên quan điểm và nguyên tắc là dựa vào các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước...
Quyết liệt làm bằng được

Quyết liệt làm bằng được

ANTĐ - Khí thế sôi nổi tái cơ cấu nền kinh tế ngay từ đầu năm, đã được Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm: Phải làm bằng được kế hoạch cổ phần hóa đã phê duyệt. Lãnh đạo doanh nghiệp nào không thông, chần chừ thì mời làm việc khác, nhưng không bố trí làm cao hơn. Thủ tướng nhấn mạnh phải làm quyết liệt, đồng thời rà soát tiếp để bổ sung thêm số doanh nghiệp phải cổ phần hóa trong hai năm 2014-2015 theo tiêu chí mới. Giảm mạnh hơn nữa số doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% và giữ cổ phần chi phối.

Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng FDI

Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng FDI

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thời gian tới. 
Tạo dựng doanh nghiệp triệu đô không khó

Tạo dựng doanh nghiệp triệu đô không khó

ANTĐ - "Con đường ngắn nhất để trở thành doanh nghiệp triệu đô là chinh phục được trái tim khách hàng và khẳng định giá trị qua chất lượng", GS Tom Cannon, đến từ trường ĐH Liverpool (Anh) - một trong những nhà hoạch định chiến lược phát triển hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là chuyên gia cố vấn chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội - nói.

Có công tâm, chính xác?

Có công tâm, chính xác?

ANTĐ - Cho tới nay, không có cơ quan quản lý nào đứng ra công bố chính xác số liệu nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước. Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Tài chính vừa chỉ ra các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nợ ngân hàng khoảng 415.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước đưa ra là khoảng 3,2-3,6% tổng dư nợ, chênh lệch khá xa mức 13% mà Tổ chức định mức tín nhiệm Fitch công bố. Còn các chuyên gia tài chính khẳng định chừng 10%. Hiện tại dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng ước 2,5 triệu tỷ đồng. Giả sử tỷ lệ nợ xấu là 10%, tức là tương đương 250.000 tỷ đồng hay 12 tỷ USD.
“Quả đấm thép” phải mạnh

“Quả đấm thép” phải mạnh

ANTĐ - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được lấy ý kiến nhân dân, các nhà nghiên cứu luật, các chuyên gia, nhà khoa học. Liên quan đến nội dung Kinh tế có hai điểm nổi bật. Một là Dự thảo sửa đổi quy định tính chất của nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần. Hai là quy định nguyên tắc về các thành phần kinh tế là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Từng thành phần kinh tế không ghi tên, cụ thể như Hiến pháp 1992.
Khai quật tàu cổ Bình Châu: Tiếp tục “chờ” qua Tết

Khai quật tàu cổ Bình Châu: Tiếp tục “chờ” qua Tết

ANTĐ - Thuộc diện khai quật khẩn cấp, nhưng nhiều tháng nay con tàu cùng số cổ vật dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn chưa thể đưa được lên bờ, mặc dù, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt xong phương án khai quật di sản văn hóa dưới nước. 
Việt Nam đi đầu trong việc "Trao quyền cho phụ nữ"

Việt Nam đi đầu trong việc "Trao quyền cho phụ nữ"

ANTĐ -Sáng 26-10 tại Hà Nội, một loạt doanh nhân Việt Nam cam kết ủng hộ bình đẳng giới bằng việc ký vào Bản khuyến nghị ủng hộ “Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ”. Như vậy Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng các doanh nghiệp ủng hộ Những nguyên tắc này.
Phải xử lý nghiêm việc tự tung tự tác

Phải xử lý nghiêm việc tự tung tự tác

ANTĐ - Đọc thông tin Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh gas phải tuân thủ trong quyết định điều chỉnh giá bán, anh Bùi Huy Thành - Tây Hồ, Hà Nội phấn chấn:
Lá chắn cho người tiêu dùng

Lá chắn cho người tiêu dùng

ANTĐ - Hội nghị LHQ về buôn bán và phát triển (UNCTAD) vừa lên tiếng kêu gọi các nước trên thế giới tích cực thúc đẩy việc sửa đổi nguyên tắc chỉ đạo bảo vệ người tiêu dùng.